Syria: Du kích người Kurd tấn công, 7 tay súng Hồi giáo cực đoan thiệt mạng

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 02.04.2020, Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF/HRE) tuyên bố tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại khu vực phía bắc Aleppo của Syria.

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra vào ngày 26.03.2020, các du kích người Kurd thuộc ALF tiến công vào một điểm chốt phòng thủ của lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại thị trấn Omra, thuộc quận Sherawa, phía nam khu vực Afrin. Ba tay súng thánh chiến thiệt mạng trong cuộc đột kích.

Ngày 01.04.2020, bằng vũ khí nổ tự chế (IED), du kích người Kurd phá hủy một chiếc xe địa hình SUV chở một chỉ huy chiến trường là Abu Khalid trong địa phận thị trấn Burj Haidar ở Sherawa. Chỉ huy chiến trường và 3 tay súng cận vệ thiệt mạng, một chiến binh bị thương.

Dân quân người Kurd phục kích thánh chiến ở Afrin. Video ANF News

Cùng ngày, nhóm du kích người Kurd thuộc ALF đã kích nổ một quả bom tự chế (IED) thứ hai gần một trụ sở của lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trong khu phố al-Mahmudiyah ở thành phố Afrin. Cuộc tấn công khiến trụ sở bị hư hỏng nặng, không có thương vong.

Xuất phát từ vùng đất miền nam Afrin do Quân đội Syria (SAA) và Các đơn vị bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG) cùng kiểm soát, ALF thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. 

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến không thể dập tắt được các cuộc tấn công của ALF, nhưng các cuộc tấn công du kích này cũng không gây quá nhiều thương vong cho liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ - Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, nên không có nhiều hoạt động càn quét, đàn áp. 

Mà, liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ - Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến chủ yếu là pháo kích và sử dụng UAV tấn công vào các địa bàn nghi có du kích người Kurd ẩn náu.

Theo TGO
back to top