Syria: Bạo lực hỗn loạn giữa các nhóm Hồi giáo cực đoan và IS ở Aleppo

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 7/11, 4 tay súng Hồi giáo cực đoan bị diệt trong hai cuộc tấn công trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo, nơi đang bị kiểm soát bởi lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến.

Trong một tuyên bố do hãng tin Amaq, cơ quan truyền thông của tổ chức khủng bố IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm khủng bố cho biết các tay súng khúng bố đã kích nổ từ xa quả bom IED.

Cuối buổi chiều, một quả bom tự chế IED khác xé tung một chiếc xe của nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc Sư đoàn Sultan Murad do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, khi chiếc xe đang trên đường tới trại Shamrikh, phía bắc thị trấn Azaz.

Đánh bom khủng bố ở thị trấn Azaz, Aleppo

Đánh bom khủng bố ở thị trấn Azaz, Aleppo

Đài quan sát Nhân quyền Syria SORH, có trụ sở tại London cho biết, một chiến binh thiệt mạng và một số người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm vũ trang nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhưng SORH cho rằng, IS vẫn là nghi phạm chính.

Tình trạng hỗn loạn đang phổ biến trên các vùng do lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến kiểm soát phía bắc và đông bắc Syria. Các cuộc tấn công khủng bố, ám sát bằng các loại vũ khí khác nhau diễn ra thường xuyên hàng ngày.

Một ngày trước đó, một tay súng Hồi giáo cực đoan đối lập thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng vũ khí tự chế IED trong vùng Afrin, nơi lực lượng Hồi giáo cực đoan và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Trước đó, một chỉ huy chiến trường cao cấp của lực lượng Hồi giáo cực đoan bị IS ám sát tại thành phố al-Bab. Một vụ đánh bom khác giết chết một chiến binh trên vùng bắc Raqq, nơi lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng.

Trong tình huống không diễn ra cuộc chiến giữa quân đội Syria và các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến, trên những địa bàn các nhóm vũ trang bất hợp pháp đang chiếm giữ diễn ra một làn sóng các cuộc tấn công của Al-Qaeda và IS nhằm vào các nhóm Hồi giáo đối lập để giành quyền kiểm soát địa bàn.

Những vụ đánh bom, ám sát thường xuyên diễn ra phía bắc và đông bắc Syria. Không có gì ngạc nhiên khi chỉ trong vài tháng nữa, các tổ chức Al-Qaeda và IS sẽ cướp lại tất cả các vùng mà lực lượng Hồi giáo cực đoan đang chiếm giữ.

Theo TGO
back to top