Quân tổng thống lưu vong Mansur Hadi ồ ạt tấn công, Houthi buộc phải rút lui ở phía tây tỉnh Shabwah

Ngày 7/1, Lực lượng vũ trang Yemen của tổng thống lưu vong Mansur Hadi do Ả rập Xê út hậu thuẫn và Lữ đoàn Người Khổng lồ (lực lượng Amaliqah), do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hậu thuẫn, tiếp tục tiến sâu hơn vào tỉnh Shabwah.

Lực lượng vũ trang Yemen của tổng thống Hadi tiến chiếm được trung tâm huyện Bayhan phía tây tỉnh Shabawah từ lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah).

Lực lượng “Lữ đoàn Người Khổng lồ” chiếm được khu vực al-Hanou và tiến vào vùng ngoại ô thị trấn al-Ulya.

Các mũi tiến công của

Lực lượng vũ trang Yemen của tổng thống lưu vong Mansur Hadi do Ả rập Xê út hậu thuẫn và Lữ đoàn Người Khổng lồ (lực lượng Amaliqah), do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hậu thuẫn, tiếp tục tiến sâu hơn vào tỉnh Shabwah.

Một ngày trước đó, nhóm Lữ đoàn Người Khổng lồ chiếm quyền kiểm soát hỏa lực ngã ba al-Sa'di, cắt đứt đường tiếp vận của Houthi giữa quận Bayhan và huyện Harib ở tỉnh Ma'rib lân cận.

Lực lượng vũ trang Yemen của ông Hadi do Ả rập Xê út hậu thuẫn và nhóm Lữ đoàn Người khổng lồ tiến hành Chiến dịch Bão tố phương Nam để đẩy lực lượng Houthi khỏi địa phận tỉnh Shabwah.

Lực lượng Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu yểm trợ hỏa lực trên không và cung cấp vũ khí, phương tiện chiến tranh. Chỉ trong 2 ngày, không quân Liên quân Ả rập thực hiện hơn 140 cuộc không kích vào Houthi phía tây tỉnh Shabwah.

Liên quân Ả rập thực hiện Chiến dịch này với nhóm Lữ đoàn Người khổng lồ là chủ lực, lực lượng này đã rút khỏi tỉnh al-Hudaydah, miền tây Yemen khoảng hai tháng trước và tập trung vào chiến trường xung quanh tỉnh Marib.

Trước sức ép quân số và hỏa lực không quân, Lực lượng Houthi đang buộc phải rút lui khỏi các địa bàn trên địa phận tỉnh Shabwah và sẽ mất thêm nhiều vị trí nữa trước khi có thể thực hiện các hoạt động phản công trong vài ngày tới.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top