Quân tình nguyện Afghanistan tham chiến chống IS ở sa mạc Syria

(khoahocdoisong.vn) - Lực lượng quân tình nguyện người Shia do Iran hậu thuẫn tiếp tục tăng cường binh lực, tham gia cùng quân đội Syria tiến hành chiến dịch tiến công truy quét khủng bố IS trên sa mạc tỉnh Homs.

Truyền thông mạng xã hội, ủng hộ lực lượng quân tình nguyện người Shia do Iran hậu thuẫn công bố video, ghi lại một lực lượng tăng cường lớn của Lữ đoàn Fatemiyoun Afghanistan tiến vào vùng sa mạc Syria. Theo những thông tin này, quân tình nguyện Afghanistan do Iran hậu thuẫn triển khai trên khu vực lân cận vùng Jabal al-Bishri, ranh giới giữa các tỉnh Deir ez-Zor, Raqqa và Homs.

Liwa Fatemiyoun là nhóm chiến binh người Shia Afghanistan, được Iran cung cấp hậu cần, kỹ thuật và vũ khí trang bị, chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố và thánh chiến Al-Qaeda ở Syria từ năm 2014.

Lực lượng này có khoảng 20.000 tay súng ở Syria, địa bàn chiến đấu chủ yếu ở Aleppo, Homs và Deir Ezzor. Lực lượng quân tình nguyện Afghanistan được các cố vấn quân sự Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trả lương, đào tạo và trang bị.

Từ năm 2020, Lữ đoàn Liwa Fatemiyoun thực hiện các chiến dịch trên vùng nông thôn phía nam Deir Ezzor, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chống IS.

Lực lượng quân tình nguyện Afghanistan đang chuẩn bị thực hiện chiến dịch truy quét mới ở Deir Ezzor, phối hợp với chiến dịch quân sự của Quân đội Syria, truy quét IS trên sa mạc tỉnh Homs gần đó. Lực lượng này cũng thực hiện nhiệm vụ phong tỏa vùng sa mạc với vùng đông bắc Syria, nơi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và cũng là vùng ẩn nấp bí mật của các nhóm tàn binh IS.

Theo TGO
back to top