Quân đội Syria phát động tấn công lớn ở Idlib, chiếm thị trấn đầu tiên

(khoahocdoisong.vn) - Đêm ngày 19.12.2019, quân đội Syria, chủ công là Sư đoàn Đặc nhiệm số 25 (Tiger) phát động giai đoạn 2 chiến dịch tấn công Idlib. Chiến sự bùng phát dữ dội, với sự tham gia của pháo binh, tên lửa và hỏa lực yểm trợ của không quân Nga.

Các đơn vị xung kích của Sư đoàn Tiger tấn công vào tuyến phòng thủ của lực lượng thánh chiến trên hướng thị trấn Umm Al-Jalil, đông nam Idlib.

Vài giờ sau đó, quân đội Syria tiến chiếm thị trấn Umm Jalal. Sau hai giờ đọ súng với các phần tử khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda) và các nhóm Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, quân đội Syria giành được quyền kiểm soát thị trấn.

Pháo phản lực quân đội Syria tập kích hỏa lực ở Idlib. Video truyền thông quân đội Syria

Quân đội Syria tấn công đánh chiếm thị trấn nhỏ đầu tiên ở Idlib. Video kênh Sama

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Idlib cho biết, các đơn vị quân đội Syria đánh thiệt hại nặng nề binh lực của HTS và các nhóm Hồi giáo thành chiến khác. Hàng chục tay súng thiệt mạng, một số bệ phóng tên lửa chống tăng có điều khiển TOW (ATGM) bị phá hủy.

Chiến dịch tiến công này được thực hiện nhằm quyết liệt chấm dứt các cuộc tấn công khủng bố của HTS và các nhóm Hồi giáo thánh chiến đang diễn ra liên tục bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị trên khu vực Greater Idlib.

Quân đội Syria sẽ tiếp tục tấn công xa hơn nữa về phía đông nam Idlib, mục tiêu chính của chiến dịch này là đánh chiếm các thị trấn và làng mạc còn lại phía nam thị trấn chiến lược Ma'arat Al-Nu'man, giành quyền kiểm soát một phần lớn đường cao tốc Hama-Idlib chiến lược và khu vực Jabal Al-Zawiya.

Hiện, Lực lượng Hồi giáo thánh chiến bắt đầu tăng cường binh lực tiếp viện từ Latakia và các khu vực khác phía tây bắc Syria, cố gắng ngăn chặn chiến dịch tiến công của quân đội Syria.

Theo TGO
back to top