Quân đội Syria bị IS phục kích ở Homs, thiệt hại khủng khiếp, 30 binh sĩ thiệt mạng

(khoahocdoisong.vn) - Quân đội Syria, với sự yểm trợ của không quân Nga, tiếp tục chiến dịch quy mô lớn truy quét các phần tử khủng bố IS trên sa mạc miền trung rộng lớn của quốc gia này.

Chiến dịch của quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện bắt đầu ngày 22/12, nhằm truy quét lực lượng IS trong tam giác Hama - Aleppo - Raqqa. Vài tháng qua, lực lượng khủng bố thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào quân đội và dân thường trong khu vực.

Ngày 30/12, Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH), có trụ sở tại London, ủng hộ thánh chiến đối lập, cho biết các cuộc giao chiến giữa quân đội và IS vẫn đang diễn ra trong khu vực tam giác.

Không quân Nga trực tiếp hỗ trợ chiến dịch kể từ ngày đầu tiên. Trong 24 giờ qua, các máy bay chiến đấu Nga tiến hành nhiều cuộc không kích vào các nhóm tàn binh khủng bố và nơi ẩn náu phía đông Hama, nam Aleppo và nam Raqqa.

Giao chiến ác liệt đang diễn ra ở tam giác Hama - Aleppo - Raqqa gây nhiều thương vong cho quân đội Syria. Nhưng không có thông tin về tổn thất.

Nhưng tình hình trở lên căng thẳng hơn với quân đội Syria, ngày 30.12, những kẻ khủng bố phục kích tấn công phá hủy 3 xe buýt gần làng Kabbajb trên đường cao tốc nối hai thành phố Homs và Deir Ezzor. Theo thông tin ban đầu, trên xe buýt có dân thường và binh sĩ Quân đội Syria.

IS tấn công khủng bố các xe buýt chở binh sĩ và dân thường Syria trên đường Homs - Deir Ezzor

IS tấn công khủng bố các xe buýt chở binh sĩ và dân thường Syria trên đường Homs - Deir Ezzor

SORH cho rằng có tới 30 binh sĩ thuộc Sư đoàn cơ giới số 4 Quân đội Syria đã thiệt mạng.

Cuộc tấn công diễn ra nhằm kéo giãn sự tập trung của Quân đội Syria đang tiến hành chiến dịch truy quét IS trên vùng tam giác Raqqa - Aleppo - Hama. Các phần tử IS sẽ tiến hành nhiều cuộc tấn công khủng bố hơn nữa trên vùng sa mạc tỉnh Homs nhằm làm thất bại chiến dịch của quân đội Syria trên vùng nông thôn Raqqa.

Sau cuộc tấn công, Quân đội Syria triển khai binh lực tiếp cận hiện trường và bắt đầu chiến dịch truy quét và tiêu diệt các tay súng khủng bố đã thực hiện cuộc phục kích này.

Một số nguồn tin địa phương cho rằng, Quân đội Syria tiêu diệt khoảng 40 tay súng IS sau cuộc phục kích, nhưng giao chiến tiếp tục diễn ra khốc liệt, không quân Nga và Syria đang thực hiện chiến thuật “đi săn tự do”, tìm kiếm, phát hiện và trực tiếp tiêu diệt.

Không quân Nga và Syria cũng thực hiện nhiều cuộc không kích vào địa điểm trú quân của IS trong vùng sa mạc Badiya Al-Sham, tập trung mạnh vào khu vực Trạm bơm T-3.

Trong năm 2020, tàn binh khủng bố IS đã phát triển quân số và mở rộng các cuộc tấn công mở rộng hơn khỏi vùng sa mạc Homs. Những kẻ khủng bố chiếm lĩnh thành công tam giác Hama - Aleppo - Raqqa và sa mạc phía tây Deir Ezzor, cơ động di chuyển, thường xuyên tấn công vào quân đội Syria và dân thường.

Các đơn vị Quân đội Syria gần như không thể chủ động truy quét và tấn công IS trên vùng sa mạc miền Trung. Sự kiềm chế IS chủ yếu do không quân Nga thực hiện. Quân đội Syria cần phải giành được địa bàn sa mạc miền trung Syria.

Không kiểm soát được vùng sa mạc này, Quân đội Syria không thể vô hiệu hóa các tay súng IS và các cuộc tấn công khủng bố đang lan dần đến các đô thị trung tâm.

Theo TGO
back to top