Chính phủ Yemen lưu vong xuống máy bay, 3 vụ nổ liên tiếp ở sân bay Aden, hàng chục người thiệt mạng

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 30/12, ba vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển sân bay quốc tế Aden ngay sau khi một máy bay chở chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn mới thành lập từ Ả rập Xê út hạ cánh.

Một vụ nổ diễn ra ở cổng vào sân bay, hai vụ nổ khác diễn ra trên đường băng. Nhưng máy bay của chính phủ Yemen không bị đánh trúng. Chiếc máy bay này chở 24 tân bộ trưởng Yemen cũng như thủ tướng Moein Abdulmalik. 

Chính phủ Yemen do Ả rập Xê út hậu thuẫn được thành lập ở Riyadh trước đó vào tháng 12/2020, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài một năm giữa Hội đồng chuyển tiếp phía Nam, do Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) hậu thuẫn và các đảng phái Yemen do Ả rập Xê út hậu thuẫn.

Thứ trưởng Bộ Nhân quyền chính phủ Yemen của tổng thống lưu vong Mansur Hadi, Nabil Abdul Hafeez cho biết nhiều người bị thương hoặc thiệt mạng do hậu quả của các vụ nổ. 

Đài truyền hình al-Arabiya có trụ sở tại UAE cho biết, thủ tướng chính phủ Yemen ở Aden và các bộ trưởng không nằm trong số thương vong. Theo nguồn tin của kênh này, các quan chức cấp cao chính phủ Aden được đưa đến nơi an toàn sau vụ tấn công.

Theo truyền thông Yemen, ủng hộ chính phủ Aden, các vụ nổ là do tên lửa pháo binh gây ra và một máy bay không người lái được cho là đã bay qua sân bay vài giây trước khi diễn ra vụ nổ.

Vụ nổ làm rung chuyển Sân bay Quốc tế Aden, khiến 10 người thiệt mạng và bị thương hơn 20 người khác có mặt gần nơi xảy ra vụ nổ, nhưng Thủ tướng và các thành viên chính phủ đã được đưa đến dinh tổng thống an toàn.

Đại sứ Ả rập Xê út tại Yemen, Muhammad Al Jaber, trên tài khoản Twitter viết rằng: “vụ tấn công vào chính phủ Yemen khi họ đến sân bay Aden là một hành động khủng bố hèn nhát nhắm vào tất cả người dân Yemen, an ninh, sự ổn định và cuộc sống hàng ngày của họ, đồng thời khẳng định sự thất vọng và bối rối mà những khủng bố do thỏa thuận Riyadh đã thành công, hình thành chính phủ Yemen mới và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phục vụ người dân Yemen.

Đại sứ Al Jaber nói thêm: “Thỏa thuận sẽ được tiến hành và hòa bình, an ninh và ổn định sẽ đạt được với sự quyết tâm của người Yemen và chính phủ can đảm của họ, Liên minh quân sự do Vương quốc dẫn đầu tiếp tục sát cánh với người dân Yemen anh em và chính quyền chính đáng của họ".

Phong trào Ansarallah (lực lượng Houthi) bác bỏ cáo buộc của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu về cuộc tấn công sân bay, nhằm vào chính phủ Yemen mới đến Aden.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Sanaa, Dhaifallah Al-Shami cho rằng “những tuyên bố của chính phủ tay sai của Riyadh về các vụ nổ ở sân bay Aden đặt ra dấu hỏi về tính chính danh của chính phủ này”.

Dhaifallah Al-Shami trên tài khoản Twitter của mình cho rằng, lời buộc tội này là “một nỗ lực che đậy tội ác của họ đối với dân thường và để dàn xếp sự xung đột của các bên đánh thuê cho các quốc gia nước ngoài”.

Không thể xác định chính xác, lực lượng nào đứng sau cuộc tấn công này, nhưng có một sự thật rõ ràng, liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu và các lực lượng được UAE, Ả rập Xê út hậu thuẫn tiếp tục sự thất bại ở Yemen. 

Năm năm sau cuộc chiến ở Yemen, các lực lượng do Ả rập Xê út hậu thuẫn không thể bảo vệ được chính cái gọi là thủ đô, trung tâm hành chính của họ, càng không thể có được ưu thế trên chiến trường Yemen.

Bất chấp việc Ả rập Xê út cố gắng duy trì lực lượng quân sự và hậu thuẫn cho chính phủ của tổng thống Mansur Hadi, chiến tranh có thể kéo dài nhiều năm nữa, Liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu không thể đánh bại được Houthi.

Theo TGO
back to top