Quân đội Nga và dân quân giải quyết chiến trường Donbass

Các lực lượng vũ trang Nga, dân quân Donetsk và Lugansk đang phát triển tiến công chậm, nhưng ổn định, trên chiến trường vùng Donbass.

Ngày 22/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các lực lượng vũ trang Nga tiến được 6 km nữa, chiếm thị trấn Urozhajnoe trên vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.
Các đơn vị xung kích đang giao chiến với Lữ đoàn tấn công rừng núi độc lập số 128 của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Dân quân Donetsk tiến sâu 4 km vào tuyến phòng thủ của Lữ đoàn dù số 25 của Lực lượng vũ trang Ukraine. Lực lượng dân quân Donetsk đang tiến công đánh chiếm các thị trấn Kamenka, Novoselovka II và Verhnetoreckoe. Các đơn vị dân quân Donetsk tiến sâu 5 km theo hướng Kurakhovo.

Các đơn vị dân quân Donetsk tiêu diệt một đại đội thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới độc lập số 53, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn tấn công thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập số 54 của quân đội Ukraine, giành quyền kiểm soát Slavnoe, Trudovskoi, Shahta Chelyuskintsev và Mar'inka.
Trong trận chiến, dân quân Donetsk phá hủy 3 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh BMP, 4 pháo dã chiến và 6 xe địa hình quân sự.

Quân đội Nga và dân quân Donetsk tiến công theo hướng Marinka.

Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga và dân quân Donetsk tiếp tục chiến dịch làm sạch các tay súng dân tộc chủ nghĩa ở thành phố Mariupol.

Lực lượng dân quân Donetsk truy quét các phần tử dân tộc chủ nghĩa ở Mariupol

Lực lượng dân quân Lugansk giành được quyền kiểm soát các làng Kalinovo-Popasnoe, Novoaleksandrovka, Stepnoe và Boguslavskoe. Các đơn vị dân quân Luagnask (LPR) tiếp tục tiến công tiêu diệt lực lượng Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 30 Ukraine. 40 binh lính Ukraina thiệt mạng, 5 xe địa hình quân sự của bị phá hủy.

Một đoàn xe vận tải quân sự Nga di chuyển ở Khu vực Kharkiv về phía khu vực Izum.

Quân đội Nga thông báo, không quân chiến thuật và không quân lục quân tấn công 137 cơ sở quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine. Những mục tiêu này là 6 sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc, 2 tổ hợp pháo phản lực, 1 hệ thống tên lửa phòng không, 8 kho vũ khí rockets và pháo binh, 101 địa điểm tập trung thiết bị quân sự.

Không quân Nga phá hủy các trận địa pháo binh của Ukraine.

Phòng không Nga bắn hạ 14 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trên không, trong đó có 1 chiếc Bayraktar TB-2.
Đơn vị không quân lục quân, trực thăng Ka-52 và Mi-28N tiêu diệt 9 xe tăng, 7 xe chiến đấu bộ binh BMP và thiết giáp BTR của Ukraine trong các cuộc không kích ban đêm.

Báo cáo thống kê của Bộ quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, lực lượng Nga phá hủy 230 máy bay không người lái, 181 hệ thống tên lửa phòng không, 1.528 xe tăng và các phương tiện thiết giáp khác, 154 pháo phản lực, 602 pháo dã chiến và súng cối, 1.312 xe quân sự đặc biệt của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top