Quân đội Nga, dân quân Donbass tiến công mạnh vào 2 thành phố chiến lược ở Luhansk

Những trận đánh ác liệt đang diễn ra trên địa phận 2 thành phố thị trấn Severodonetsk và Lysichansk. Không quân Nga phá hủy nhà máy sửa chữa tăng thiết giáp, phòng không Nga bắn hạ một MiG-29 Ukraine.

Chiến trường vùng Donbass

Tình hình chiến sự vùng Donbass ngày 6/6. Ảnh RIA.FAN

Sáng 6/6, quân đội Nga, lực lượng dân quân Donbass tập trung tấn công trên chiến tuyến các khu vực Severodonetsk và Lysichansk phía đông Ukraine, đặt mục tiêu giành toàn quyền kiểm soát 2 thị trấn này.

Lực lượng quân đội Ukraine trên địa bàn chống trả quyết liệt, cố gắng chặn bước tiến của quân đội Nga và dân quân Donetsk bất chấp nguy cơ bị bao vây hoàn toàn.

Trước đó, nhiều nguồn tin từ Kyiv tuyên bố, các đơn vị quân Ukraine đã thực hiện một cuộc phản công lớn ở Severodonetsk. Nhưng ảnh và video trên chiến trường cho thấy, quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbass kiểm soát hơn 80% diện tích Severodonetsk và đang tiếp tục phát triển.

Quân đội Nga, dân quân Luhansk chiến đấu trong khu rừng ngoại ô thành phố Severodonetsk. Video kênh Telegram RV Voenkor

Hậu phương chiến trường của quân đội Ukraine ở thị trấn Lysichansk thường xuyên bị không quân và pháo binh Nga đánh phá. Toàn bộ vùng nông thôn thuộc thành phố Severodonetsk và Lysichansk trở thành địa bàn tác chiến chủ yếu, tiêu hao sinh lực và vũ khí trang bị quân đội Ukraine.

Pháo binh lực lượng dân quân Donbass tấn công quân đội Ukraine ở thành phố Severodonetsk.Video kênh Telegram RV Voenkor

Trên địa phận vùng Izyum, quân đội Nga không tiến hành các cuộc tấn công lớn về hướng Slovyansk. Các cuộc giao chiến ác liệt diễn ra xung quanh Popasnaya (do quân đội Nga kiểm soát) và Bahmut (do quân đội Ukraine kiểm soát). Tuyến đường cao tốc liên kết quân đội Ukraine từ Severodonetsk và Lysichansk tới Slovyansk vẫn nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội Nga.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao phá hủy các tòa nhà công nghiệp của nhà máy cơ khí luyện thép ngoại ô Lozovaya thuộc vùng Kharkov, nơi sửa chữa tăng thiết giáp quân đội Ukraine. Tên lửa hành trình phá hủy 4 sở chỉ huy quân đội Ukraine, tấn công 15 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân tấn công 73 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Những cuộc không kích loại khỏi vòng chiến đấu 150 binh sĩ Ukraine, 3 kho vũ khí đạn tên lửa, pháo binh, 1 kho nhiên liệu gần Kodem thuộc vùng Donetsk, 8 xe tăng và xe thiết giáp, 1 tổ hợp pháo phản lực Grad, 1 khẩu đội pháo dã chiến, 10 xe quân sự đặc chủng , 1 trạm radar phản pháo kích do Mỹ sản xuất (AN / TPQ-50) gần Seversk thuộc vùng Donetsk.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 1 máy bay Su-29 của Không quân Ukraine gần Slavyansk thuộc vùng Donetsk. Bắn hạ 13 UAV của Ukraine gần Yasinovataya, Stavka thuộc vùng Donetsk), Volcheyarovka, Boroven'ka thuộc vùng Lugansk), Balakleya, Glubokoe, Verbovka, Liptsy, Mikhailovka thuộc vùng Kharkov và Tokmak thuộc vùng Zaporozhye ).

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi một máy bay MiG -29 quân đội Ukraine. Video kênh Telegram RV Voenkor

Lực lượng pháo binh - tên lửa tấn công vào 431 vị trí tập trung binh lực, khí tài quân sự, 34 trận địa hỏa lực pháo binh, súng cối.

Những cuộc tấn công đã vô hiệu hóa hơn 300 quân nhân Ukraine, 10 xe tăng, 2 pháo phản lực Grad, 17 xe quân sự đặc chủng, 17 pháo dã chiến và súng cối, 3 kho vũ khí đạn pháo phản lực gần Gorlovka.

Tính đến ngày 7/6 có 190 máy bay quân sự và 129 trực thăng chiến đấu, 1.127 UAV, 330 tổ hợp tên lửa phòng không, 3.424 xe tăng thiết giáp, 473 tổ hợp pháo phản lực, 1.795 pháo dã chiến và súng cối, 3.446 xe quân quân sự đặc chủng của quân đội Ukraine bị phá hủy.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top