Ông Putin: các cuộc đàm phán với Ukraine đang đi vào "ngõ cụt"

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đang đi vào "ngõ cụt".

Phát biểu cùng người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại một cuộc họp báo, ông Putin cho biết: “Hiện tại, các yêu cầu về an ninh là một chuyện, và các vấn đề điều chỉnh quan hệ đối với Crimea, Sevastopol và Donbas đã được đưa ra khỏi phạm vi của các thỏa thuận này. Tức là, chúng tôi lại rơi vào tình thế bế tắc cho chính mình và cho tất cả chúng tôi”.

putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga.
Ảnh: RIA Novosti.

Tổng thống Nga Putin nói ông "sẽ không ngừng các hoạt động quân sự" ở Ukraine, cho đến khi Moscow thành công.

Ông nói: “Đã có những hành động khiêu khích ở Syria, khi chính phủ Assad sử dụng vũ khí hóa học. Sau đó, hóa ra là giả mạo, giả mạo giống hệt ở Bucha”.  

Trước đó Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp hôm 6/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc rút lực lượng Nga khỏi khu vực xung quanh thủ đô Kiev là "động thái thiện chí nhằm tạo điều kiện thuận lợi" cho cuộc đàm phán Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, ông Peskov xác nhận các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev không tiến triển nhanh chóng hoặc mạnh mẽ như kỳ vọng.

Theo Đời sống
back to top