Mỹ phát triển tên lửa trí tuệ nhân tạo chống bầy đàn UAV

(khoahocdoisong.vn) - Một số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) vũ trang có thể dễ dàng phá hủy các nhà máy lọc dầu, nhà máy điện hạt nhân, sân bay, cơ quan chính phủ, lưới điện, hay gây thương vong không thể lường trước được ở các sân vận động thể thao.

Một bài báo gần đây, được đăng trên ZeroHedge có tiêu đề “Bầy máy bay không người lái có phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt không?” cho rằng những cuộc tấn công bởi một bầy UAV có thể được coi là “vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Ví dụ, một đàn UAV mang bom tự sát làm nổ tung những cơ sở sản xuất dầu ở Ả rập Xê út năm 2019. Thông qua các tài liệu, được công bố theo Đạo luật Tự do Thông tin ghi nhận có những đàn UAV bí ẩn xâm phạm không phận nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Mỹ năm 2019.

Trong cuộc chiến ở Nagorno - Karabakh, các UAV tự sát của Israel và UAV vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây tổn thất và thương vong rất lớn cho quân đội Armenia. Vấn đề đặt ra là, bằng cách nào có thể nhanh chóng tiêu diệt các UAV này mà không phải sử dụng các hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Dựa trên nhu cầu bức thiết chống lại các bầy UAV, Công ty quốc phòng Savage Corp Mỹ phát triển hệ thống tên lửa SAVAGE (Smart Anti- Vehicle Aerial Guided Engagement), một vũ khí thông minh giá rẻ, được thiết kế với một động cơ phản lực nhiên liệu rắn, có khả năng bay với tốc độ Mach 1, tầm bắn hiệu quả khoảng 3 dặm , sử dụng động cơ lực đẩy vector, công nghệ trí tuệ nhân tạo để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ, di chuyển nhanh trên bầu trời, như UAV.

Trang Forbes cho biết, “phần đắt nhất của bất kỳ tên lửa nào là hệ thống dẫn đường, bộ phận tự dẫn của tên lửa SAVAGE mang tính cách mạng”.

“SAVAGE sử dụng các thuật toán thị giác máy tính, phát triển trên công nghệ AI để phát hiện và theo dõi mục tiêu” - Giám đốc điều hành Savage Corp, Nick Verini, trả lời phỏng vấn Forbes cho biết.

Tên lửa đường nòng 40mm chống UAV SAVAGE

Tên lửa đường nòng 40mm chống UAV SAVAGE

Verini giải thích, SAVAGE sử dụng một cảm biến công nghệ cao để phát hiện các vật thể bay trong điều kiện ngày hoặc đêm. Cảm biến hồng ngoại là một lựa chọn bổ sung cho những khách hàng muốn ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV vào ban đêm. Đầu đạn tên lửa diệt UAV theo phương thức "hit-to-kill", sử dụng động năng tiêu diệt mục tiêu, nhưng cũng có thể lắp đặt đầu đạn nổ phá mảnh.

"Chúng tôi thích cách tiếp cận tác động động học - một tên lửa, một UAV - nhưng cũng có khách hàng tiềm năng quan tâm đến tùy chọn đầu đạn nổ để có thể bắn hạ một số UAV cùng lúc trong "bầy đàn" bằng một tên lửa" - Verini nói.

Trên trang web của Savage Corp cho thấy, tên lửa có thể được phóng từ giá phóng vác vai. Hệ thống phóng gắn trên phương tiện cơ giới có thể mang đến 64 quả đạn SAVAGE, tên lửa cũng có thể phóng từ máy bay chiến đấu như trực thăng hoặc máy bay cường kích chiến trường.

Hệ thống phóng tên lửa vác vai

Hệ thống phóng tên lửa vác vai

Hệ thống phóng tên lửa trên xe cơ giới hoặc lắp đặt cố định

Hệ thống phóng tên lửa trên xe cơ giới hoặc lắp đặt cố định

Tên lửa SAVAGE không phải chỉ là một hệ thống phòng không độc lập, bảo vệ các mục tiêu giá trị cao. Verini cho biết, "bệ phóng có thể được tích hợp với bất kỳ hệ thống giám sát radar tầm xa nào, đặc điểm nay cho phép trắc thủ có thể phát hiện sớm sự hiện diện, phạm vi và hướng của các mối đe dọa UAV".

Ông cho biết các đối tác công nghiệp quốc phòng và khách hàng quân sự đã hỏi về hệ thống tên lửa: "Chúng tôi đang làm việc với Bộ Quốc phòng và một số công ty Mỹ để phát triển sản xuất dây chuyền số lượng lớn" - Verini nói.

Trong cuộc chiến hiện đại ngày nay, UAV vũ trang đang nhanh chóng trở thành vũ khí tiến công có ý nghĩa then chốt trên chiến trường, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các đàn UAV vũ trang có thể tiến hành cuộc tấn công mà sức phá hủy và cấp độ thương vong có thể được phân loại là Vũ khí hủy diệt lớn (WMD).

Theo TGO
back to top