Mặc quân Thổ đe dọa, Không quân Nga - Syria không kích ác liệt, sắp đánh lớn tái chiếm Saraqib ?

(khoahocdoisong.vn) - Không quân Syria và Nga tiếp tục tiến hành cuộc không kích vào địa phận tỉnh Idlib, sau một tuần chiến tuyến quân đội Syria rối loạn do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường cao độ tấn công yểm trợ thánh chiến và đánh chiếm lại Saraqib.

Ngày 28.02.2020, Lực lượng không quân Nga – Syria thực hiện hàng loạt cuộc không kích vào các vị trí và trang thiết bị quân sự của lực lượng Hồi giáo cực đoan tại thành phố Saraqib, miền nam Idlib.

Những cuộc tấn công này chủ yếu nhằm vào trung tâm thành phố Saraqib, thị trấn Afis và Tronba gần đó, đánh phá vũ khí, trang thiết bị, địa điểm tập trung quân của thánh chiến trong các địa bàn này.

Trang Iba'a, cơ quan truyền thông của tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda), công bố video cho thấy những cuộc không kích của máy bay chiến đấu Nga – Syria vào Saraqib. Nhưng không có thông tin về những tổn thất của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở các địa bàn này.

Không quân Nga không kích trên chiến trường Idlib

Nhóm khủng bố HTS và nhóm Hồi giáo cực đoan Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL), sử dụng vũ khí trang bị do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, dưới hỏa lực dữ dội của pháo binh, máy bay chiến đấu không người lái vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ...., đã chiếm được thành phố Saraqib một ngày trước đó.

Trước hỏa lực bất ngờ và ác liệt của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng vũ trang Syria tại đây vỡ trận, hệ thống phòng thủ sụp đổ và buộc phải tháo lui khỏi những địa bàn đã giành được.

Một số đơn vị quân đội Syria xung quanh thành phố Saraqib cố gắng tiến hành cuộc tấn công tái chiếm lại địa bàn. Nhưng tâm lý hoảng sợ các cuộc tập kích hỏa lực của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cuộc tấn công thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu.

Những cuộc không kích của không quân Syria và Nga vào địa bàn thành phố cho thấy, có thể quân đội Syria sẽ chưa tổ chức cuộc phản công quy mô lớn ngay, mà sẽ cố gắng ngăn chặn các đòn tấn công mở rộng của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, trong khi các đơn vị quân đội Syria củng cố lại binh lực và có kế hoạch tác chiến cụ thể, với các đơn vị có năng lực chiến đấu cao hơn.

Theo TGO
back to top