LNA thu giữ vũ khí hiện đại của GNA trong cuộc tấn công vào Tripoli

(khoahocdoisong.vn) - Trong cuộc tấn công vào thành phố Sirte, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Nguyên soái Haftar thu được nhiều chiến lợi phẩm từ lực lượng dân quân Chính phủ Hiệp thương Quốc gia Libya (GNA).

Ngoài vũ khí trang bị, xe cơ giới của Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho GNA, còn có một xe thiết giáp tên lửa chống tăng tự hành " 9P157-2 Khrizantema - S" trong trạng thái kỹ thuật rất tốt, cùng một tăng T-55 cất giữ trong một nhà chứa máy bay.

Lực lượng LNA thu chiến lợi phẩm xe tăng T-55 và súng phòng không hạng năng ZU -23x2 ở Tripoli

Xe cơ giới bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ

Xe cơ giới bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ

Xe thiết giáp chống tăng tự hành 9P157-2 Khrizantema - S

Xe thiết giáp chống tăng tự hành 9P157-2 Khrizantema - S

Thu đạn dược chiến lợi phẩm

Thu đạn dược chiến lợi phẩm

Theo các chuyên gia, tổ hợp xe chống tăng tự hành không được đưa vào sử dụng trong chiến đấu do không còn tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) đã tiêu hao hết trong những cuộc xung đột trước đây.

Trong giai đoạn tổng thống Muammar Gaddafi còn đang nắm quyền, quốc gia này đã ký hợp đồng mua hàng chục xe chiến đấu 9P157-2 trên khung gầm xe BMP-3. Năm 2010 Libya có 4 xe thiết giáp chống tăng và khoảng 50 tên lửa ATGM.

Nội chiến bùng nổ, lực lượng “nổi dậy” đã chiếm giữ tất cả các xe thiết giáp chống tăng này và sử dụng chống lại lực lượng vũ trang chính phủ. Lực lượng “nổi dậy” sử dụng chủ yếu để tấn công vào các công trình, công sự chiến đấu của quân đội Libya.

Năm 2013, chính quyền lâm thời trong quá trình ổn định tình hình chính trị đã tiếp nhận thêm 10 xe chống tăng tự hành Khrizantema - S theo hợp đồng đã ký kết từ thời Gaddafi. Sang năm 2014, những xe chống tăng này bị các lực lượng đối lập thay nhau chiếm giữ và ở tất cả các bên tham gia một cuộc xung đột mới.

Xe thiết giáp chống tăng tự hành 9P157-2 Khrizantema - S

Theo TGO
back to top