LNA không kích dữ dội GNA, Thổ Nhĩ Kỳ tăng quân ở Libya

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 08.01.2019, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tiến hành không kích dữ dội vào các lực lượng dân quân của Chính phủ Hiệp thương Quốc gia (GNA), bất chấp những nỗ lực quốc tế cố gắng giảm leo thang căng thẳng ở quốc gia này.

South Front dẫn nguồn tin quân sự ở Libya cho biết, máy bay chiến đấu của LNA tập kích hỏa lực vào các vị trí đóng quân và trang thiết bị của GNA tại thành phố Misrata, thị trấn Qurayn,Tawergha và thủ đô Tripoli.

Video đăng trên mạng xã hội về cuộc không kích cho thấy không quân LNA sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác. Và khẳng định các máy bay không người lái vũ trang của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) - quốc gia ủng hộ chủ chốt lực lượng LNA - đã thực hiện những cuộc không kích này.

Không quân LNA không kích dữ dội vùng ngoại vi Tripoli

Trong chuyến viếng thăm gần đây nhất sau hội nghị thượng đỉnh ở Ankara, Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đồng kêu gọi các bên tham chiến ở Libya ngừng bắn để tìm kiếm một giải pháp chính trị. 

Thỏa thuận ngừng bắn do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bảo trợ dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào ngày 12.01.2020. Algeria cũng đang đề xuất một sáng kiến ​​ngừng bắn đối với GNA và LNA.

Bất chấp những tuyên bố kêu gọi ngừng bắn và tìm kiếm một giải pháp chính trị, tổng tư lệnh lực lượng LNA - nguyên soái Khalifa Haftar - vẫn tiếp tục cuộc tấn công quyết định nhằm đánh chiếm Tripoli. 

Lực lượng LNA tiến công về thành phố Tripoli

Ngày 08.01.2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi 35 quân nhân tới Libya để hỗ trợ chính phủ Al-Wefaq (GNA). Những binh sĩ này không tham gia chiến sự, mà hỗ trợ về tham mưu, kỹ thuật và điều khiển các phương tiện bay không người lái thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Ông Erdogan trả lời phỏng vấn CNN Turk cho biết: Sẽ có một trung tâm hoạt động ở Libya, do một trung tướng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lãnh đạo. Trung tâm sẽ quản lý tình hình ở Lybia, quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang được điều chuyển đến trung tâm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: “Sẽ không triển khai lực lượng chiến đấu trực tiếp. Hiện đã có những đơn vị khác tham gia (cùng GNA)". 

Ông Erdogan không nói rõ những chiến binh này là ai, nhưng rõ ràng ám chỉ các chiến binh “nổi dậy” đến từ Syria, đang chiến đấu cho lực lượng GNA ở Tripoli.

Cùng ngày, Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một chiến binh Hồi giáo cực đoan Syria đến Libya tham chiến cùng lực lượng GNA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã bị giết. Tay súng này thiệt mạng vào ngày 05.01.2019 khi chiến đấu cùng lực lượng dân quân GNA trong các trận đánh đang diễn ra ở thủ đô Libya Tripoli

Theo thông tin của SOHR, tay súng này thuộc Lữ đoàn Sultan Murad, nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA), do Ankara hậu thuẫn được Thổ Nhĩ Kỳ chuyển từ Syria đến Libya.

Ngoài ra, Ankara cũng điều chuyển từ Syria thêm 260 tay súng FSA khác đến Libya cùng một chỉ huy chiến trường, tăng số lượng các tay súng Syria tại Libya lên hơn 1.200.

Theo TGO
back to top