Lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine suy giảm do thất bại quân sự của Kyiv

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lượng lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine đã giảm do quân đội Ukraine ngày càng nhiều thất bại trên chiến trường. Lính đánh thuê rút chạy khỏi Ukraine có xu hướng gia tăng.

Trong thông cáo báo chí, đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, hiện có 3.221 lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu trong lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục thất bại quân sự, tổn thất sinh lực và trang thiết bị ngày càng gia tăng, dòng chảy lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine đang suy giảm và có xu hướng đào thoát khỏi đất nước này.

Theo thống kê, quốc gia có số lượng lính đánh thuê lớn nhất đến Ukraine và thiệt mạng là Ba Lan. 1.831 người Ba Lan đã đến để tham chiến chống lại quân đội Nga. 378 tay súng thiệt mạng và 272 tay súng khác đã quay trở lại.

Sau Ba Lan là Romania, 504 lính đánh thuê đến từ quốc gia này, 102 tay súng thiệt mạng, 98 tay súng đã quay về quê hương. Đứng thứ 3 là Anh với 422 tay súng đến Ukraine, 101 tay súng thiệt mạng, 95 lính đánh thuê đã quay trở lại.

Đứng đầu về số lượng lính đánh thuê châu Mỹ là Canada. 601 lính đánh thuê đến Ukraine, 162 đã thiệt mạng, 169 tay súng đã quay trở lại. Sau đó là Mỹ với 530 tay súng, 214 thiệt mạng, 227 quay trở về.

Lính đánh thuê từ Trung Đông, Transcaucasia và châu Á cũng đến Ukraine. Hầu hết lính đánh thuê khu vực này đến Ukraine từ Gruzia - 355 tay súng thiệt mạng. 120 tay súng bị tiêu diệt, 90 chiến binh quay trở về quê hương. Tiếp theo là các khu vực vùng đông bắc Syria, khu vực sông Euphrates đang nằm trong quyền kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, 200 tay súng đã đến Ukraine. 80 tay súng thiệt mạng và 66 tay súng quay trở về.

Tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Nga có danh sách đầy đủ lính đánh thuê và chuyên gia vũ khí đến từ 64 quốc gia trên thế giới. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 6.956 tay súng đã đến Ukraine, 1.956 tay súng thiệt mạng. 1.779 người đào thoát khỏi Ukraine.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top