Khủng bố đánh rất lớn ở Idbib, quân đội Syria chịu thương vong lớn

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 23.01.2020, Giám đốc Trung tâm Hòa giải xung đột Syria của Nga - Thiếu tướng Yuri Borenkov - cho biết, các nhóm thánh chiến liên tục tấn công vào lực lượng quân đội Syria trong khu vực ngừng bắn ở Idlib, tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi.

Trong cuộc họp báo thường xuyên, Thiếu tướng Borenkov tuyên bố, các tay súng thuộc nhóm khủng bố Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) đang hoạt động tại địa phận tỉnh Idlib đã nhiều lần tổ chức tấn công vào chiến tuyến của lực lượng vũ trang Syria trong khu vực ngừng bắn theo thỏa thuận Nga – Thổ Nhĩ Kỳ.

Tướng Borenkov cho biết, theo hướng thị trấn Azmarin, khoảng 30 tay súng, dưới hỏa lực yểm trợ của 4 xe bán tải gắn súng máy hạng nặng đã tấn công bất ngờ nhằm đánh chiếm các trận địa của Quân đội Syria.

Cuộc tấn công bị đẩy lùi, 3 tay súng TIP bị tiêu diệt, 7 tay súng khác bị thương. Quân đội Syria có 3 binh sĩ thiệt mạng và 8 người bị thương.

Một cuộc tấn công khác diễn ra trên hướng Al-Ghadfa - Abu Dafna, khoảng 10 tay súng và 4 xe bán tải gắn súng máy hạng nặng, tấn công vào trận địa của Quân đội Syria. Cuộc tấn công cũng bị đẩy lùi. Quân đội Syria diệt 2 tay súng và làm 5 chiến binh khác bị thương.

Cuộc tấn công thứ ba đánh vào làng Al-Tah, khoảng 20 tay súng tiến công vào chiến tuyến của quân đội Syria bằng xe cơ giới tốc độ cao. Đọ súng diễn ra quyết liệt, các đơn vị quân đội Syria tiêu diệt 1 tay súng và 3 phần tử bị thương. Trong trận đánh, 2 binh sĩ Syria thiệt mạng và 5 binh sĩ khác bị thương.

Thiếu tướng Borenkov nói thêm, đêm ngày 22, rạng ngày 23.01.2020, khoảng 450 tay súng TIP, chia làm 2 mũi, đã tấn công vào trận địa phòng ngự của Quân đội Syria ở Idlib.

Theo đó, khoảng 200 chiến binh TIP tiến hành cuộc tấn công vào chiến tuyến của lực lượng vũ trang Syria theo hướng Abu-Djreif-Samka, với hỏa lực chi viện của 20 xe bán tải gắn súng máy, 1 xe tăng, 2 xe bộ binh chiến đấu và 2 xe đánh bom tự sát SVBIED.

TIP đồng thời tiến hành cuộc tấn công thứ hai trên hướng Maar Shamarin-Crati, với khoảng 250 tay súng, 34 xe bán tải gắn súng máy phòng không hạng nặng, 2 xe tăng, 1 xe bộ binh chiến đấu BMP và 2 xe đánh bom tự sát SVBIED.

Giao chiến bùng nổ dữ dội, các bên đều sử dụng tối đa hỏa lực, quân đội Syria diệt khoảng 50 tay súng thánh chiến và làm 90 phần tử khủng bố bị thương.

Cuộc tấn công của TIP thất bại, nhưng cũng có khoảng 40 binh sĩ Syria thiệt mạng, và 80 người bị thương.

Quân đội Syria đánh trả cuộc tấn công của thánh chiến ở Idlib, video Ruptly

Theo TGO
back to top