Không quân Thổ Nhĩ Kỳ không kích dữ dội dân quân người Kurd ở Iraq

(khoahocdoisong.vn) - Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn trong khu tự trị Kurrdistan ở miền Bắc Iraq, đánh phá các vị trí đóng quân của lực lượng Đảng Công nhân Kurdistan (PKK).

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 20 máy bay chiến đấu tiến hành chiến dịch có chiều sâu 200km vào lãnh thổ Khu tự trị Kurdistan, đánh phá 28 vị trí của PKK. Phá hủy nhiều hầm trú ẩn, hầm, nhà kho và sở chỉ huy PKK.

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ không kích các mục tiêu lực lượng Đảng Công nhân người Kurd PKK trong vùng Kurdistan Iraq.

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ không kích các mục tiêu lực lượng Đảng Công nhân người Kurd PKK trong vùng Kurdistan Iraq.

Những cuộc không kích chủ yếu đánh vào khu vực Asos phía bắc huyện Penjwen, thuộc tỉnh Sulaimani đông bắc Iraq, khu vực miền núi giáp với Iran. Các nhóm dân quân vũ trang người Kurd hoạt động tích cực trong địa bàn này.

Cuộc không kích được tiến hành với sự phối hợp của cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp các thông tin về mục tiêu.

Một thị trưởng thuộc quận Penjwen cho biết, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ không kích vào một khu vực nông thôn và các trang trại. Một số nhà dân bị phá hủy. Những cuộc không kích tiến hành vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 24/8 và kéo dài trong nửa giờ.

France 24 dẫn lời một bác sĩ ở Sinjar cho biết, có 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Phòng khám y tế địa phương ở làng Sekaina thuộc tỉnh Sinjar bị phá hủy.

Theo TGO
back to top