Houthi tiếp tục phát triển tấn công trên lãnh thổ Ả rập Xê út

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 04.04.2020, du kích Houthi tiếp tục tấn công vào một số cứ điểm phòng ngự kiên cố của Liên minh quân sự do Ả rập Xê-út dẫn đầu trong địa phận tỉnh Najran, phía nam Ả rập Xê-út.

Lực lượng Houthi tổ chức cuộc tiến công vào một số trận địa phòng ngự do lực lượng quân sự Yemen được Ả rập Xê-út hậu thuẫn ở phía tây thị trấn cửa khẩu al-Shabakah, trên biên giới Ả rập Xê-út - Yemen. Đối mặt với hỏa lực dồn dập của Houthi, binh sĩ Yemen thuộc Quân đội Quốc gia chính phủ tổng thống Mansur Hadi bỏ chạy khỏi trận địa, để lại nhiều vũ khí trang bị, trong đó có cả súng máy hạng nặng.

Các nhóm du kích Houthi đánh chiếm những điểm chốt phòng ngự này, thu vũ khí trang bị.

Du kích Houthi tiến công trên vùng sa mạc tỉnh Najran. Video Yemen Wrath

Đầu tuần, lực lượng Houthi tiến hành chiến dịch tiến công trên vùng miền nam tỉnh Najran thuộc Ả rập Xê út, trên sa mạc al-Ajashir dọc đường biên giới. Qua đó chiếm được địa bàn al-Shakiri và các khu vực rộng lớn trên sa mạc.

Lực lượng quân đội Kháng chiến Yemen và du kích Houthi cũng triển khai cuộc tấn công từ vùng đồi núi thuộc tỉnh Saada phía bắc Yemen mở rộng dọc đường biên giới, buộc Liên minh Quân sự phải tập trung thêm binh lực về khu vực này.

Hiện nay, du kích Houthi thường xuyên tấn công dọc biên giới với Ả rập Xê út kể từ khi chiến tranh bùng nổ năm 2015. Lực lượng Houthi thường xuyên tấn công vào các mục tiêu quân sự của Liên minh ở vùng này và đánh sâu vào lãnh thổ của Ả rập Xê út.

Liên minh Quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu cố gắng tái chiếm lại các vùng bị tấn công và đóng cửa biên giời, nhưng các cuộc tấn công trong nhiều năm qua không mang lại kết quả, ngoài thương vong và tổn thất binh lực.

Theo TGO
back to top