Hàn Quốc dừng hoạt động toàn bộ F-35 sau sự cố kỹ thuật

Không quân Hàn Quốc ngừng hoạt động toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35A sau sự cố hạ cánh tai nạn ngày 4/1/2022.

Một máy bay chiến đấu F-35A của Hàn Quốc đã hạ cánh khẩn cấp trong chuyến bay huấn luyện ngày 4/1 do "trục trặc nghiêm trọng hệ thống", phi công không bị thương.

Các quan chức cho biết chiếc F-35 đã phải "hạ cánh bằng bụng" trên đường băng tại căn cứ không quân Seosan, cách thủ đô Seoul 151 km về phía nam, sau khi phát sinh sự cố kỹ thuật khiến bộ phận hạ cánh không hoạt động.

Không quân Hàn Quốc ngừng hoạt động toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35A sau sự cố hạ cánh tai nạn ngày 4/1/2022.

Không quân Hàn Quốc và quân đội Mỹ lên kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra kỹ thuật chung về tình huống kỹ thuật, xảy ra với máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 do công ty quốc phòng Lockheed Martin Mỹ sản xuất.

Lực lượng Không quân Hàn Quốc sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động bay của tiêm kích tàng hình F-35A trong khi cuộc thanh kiểm tra kỹ thuật được tiến hành.

Hàn Quốc đã nhận được hơn 30 tiêm kích tàng hình F-35A từ Mỹ theo kế hoạch triển khai 40 máy bay.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top