Giao chiến bùng nổ giữa quân Thổ Nhĩ Kỳ và dân quân người Kurd ở miền bắc Syria

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 30.03.2020, giao chiến bùng phát giữa Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nòng cốt là dân quân người Kurd với liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến trên vùng nông thôn miền bắc Syria.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, quân đội nước này và lực lượng Hồi giáo Quân đội Giải phóng Quốc gia Syria (SNA) tiến hành cuộc tấn công trong tuần, vô hiệu hóa một số chiến binh người Kurd ở miền bắc Syria.

Theo tin đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ - SNA đã vô hiệu hóa 14 chiến binh PKK / YPG (Đảng Công nhân người Kurd/ Các đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd) đang chuẩn bị một cuộc tấn công trong khu vực Chiến dịch Lá chắn Euphrates (Euphrates Shield).

Trang ANF News, ủng hộ Lực lượng SDF cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến SNA tấn công vào ngôi làng Hoshan thuộc khu vực Ain Issa và đường cao tốc M4 vào trưa ngày 30.03.2020.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Đơn vị Bảo vệ Phụ nữ Kurd (YPJ) đánh trả cuộc tấn công, phá hủy 1 xe bán tải DShK, tiêu diệt 2 tay súng SNA. Liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ - SNA sử dụng pháo binh đánh phá dữ dội các khu vực dân cư có người Kurd sinh sống.

Lực lượng SDF giao chiến với lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở miền bắc Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa lực các loại vũ khí vào các khu dân cư dọc theo đường cao tốc chiến lược M4 ở miền bắc Syria. 

Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ - Hồi giáo cực đoan thánh chiến tập trung tấn công vào thị trấn Ain Issa, nằm giữa thành phố Girê Spî (Tal Abyad) đang bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, và thành phố Raqqa, cùng các khu dân cư xung quanh thị trấn có người Kurd định cư. 

Các cuộc pháo kích diễn ra thường xuyên cả ngày lẫn đêm. Trại tị nạn ở Ain Issa cũng bị lực lượng quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.

Theo TGO
back to top