Dân quân Luhansk tấn công Severodonetsk, tàu ngầm Nga tấn công trong khu vực Lviv

Quân đội Nga tiếp tục phòng ngự tại chỗ, dân quân Luhansk tiến công Severodonetsk. Công binh Nga – Luhansk vô hiệu hóa 49 tấn thuốc nổ trong nhà máy hóa chất Zarya, thành phố Rubizhne

Chiến trường Ukraine

Nhiều cuộc tập kích đường không diễn ra ở các khu vực phía tây, trung tâm và miền đông của Ukraine. Hàng loạt vụ nổ lớn diễn ra trong vùng Lviv. Có thể quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm Nga.

Quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng pháo phản lực M142 (HIMARS) MLRS, được chuyển giao từ Mỹ gần Slavyansk thuộc vùng Donetsk.

Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine ngày 15/5. Ảnh RIA.FAN

Chiến trường khu vực Donetsk

Lực lượng dân quân Donetsk tiếp tục tiến công vào khu định cư New York (Novgorodskoe cũ). Dân quân Donetsk đánh chiếm một khu vực phòng ngự kiên cố của Ukraine, cách thị trấn vài km, thu giữ nhiều vũ khí trang bị do các quốc gia phương Tây cung cấp.

Dân quân Donetsk tiến công vào khu định cư New York. Video CGTN

Chiến trường khu vực Luhansk

Lực lượng công binh dân quân Luhansk đang rà phá bom mìn trong nhà máy hóa chất Zarya, thành phố Rubizhne đã được giải phóng, tháo gỡ 49 tấn thuốc nổ. Quân đội Ukraine lên kế hoạch cho kích nổ từ xa, nhưng lực lượng tác chiến điện tử đã ngăn cản tín hiệu vô tuyến khiến vụ nổ thất bại.

Quân đội Ukraine cũng phong tỏa các đoàn tàu chở thuốc nổ ammonal bằng các thùng chứa hóa chất nguy hiểm đã gài mìn. Trong tình huống quân Ukraine kích hoạt thành công, hơn 40 nghìn tấn amoniac, nitric và axit sulfuric, benzen, v.v. sẽ bị thổi bay vào không khí. Hơn 300.000 cư dân thuộc vùng Luhansk (LPR) sẽ rơi vào thảm họa và trong bán kính 20 km sẽ không còn sự sống.

Lực lượng công binh Nga và Luhansk tiếp tục tháo giỡ các vũ khí nổ và ghi lại bằng chứng về một hành động khủng bố đã được chuẩn bị.

Lực lượng công binh Luhansk và quân đội Nga tháo gỡ thuốc nổ trong nhà máy hóa chất Zarya, thành phố Rubizhne. Video truyền thông Donetsk

Quân đội Nga, dân quân Luhansk tiếp tục tiến công vào thành phố Severodonetsk, giành quyền kiểm soát một số khu vực ngoại ô thành phố.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình tấn công 11 cứ điểm phòng thủ vững chắc, 2 sở chỉ huy dã chiến, 4 kho vũ khí đạn pháo binh của quân đội Ukraine trong vùng Zaporozhye và Donetsk g. Không quân lục quân đánh phá 32 vị trí tập trung binh lực, phá hủy một đài radar giám sát, chỉ thị mục tiêu và hai hệ thống phòng không S-300 ở khu vực Sumy.

Lực lượng pháo binh Nga đánh phá một kho vũ khí đạn của quân đội Ukraine. Video Rusvesna

Lực lượng pháo binh - tên lửa loại khỏi vòng chiến 150 quân Ukraine, phá hủy 26 trang thiết bị, tấn công 123 vị trí tập trung binh lực và vũ khí trang bị. Chế áp hỏa lực 13 khẩu đội pháo trên trận địa của quân đội Ukraine.

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 15 UAV Ukraine trên các khu vực Donetsk, Lugansk, Kharkiv và Đảo Zmeiny. Đánh chặn một tên lửa "Tochka-U" trên khu định cư Stepnoy thuộc vùng Kherson.

Đánh chặn 11 quả đạn tên lửa của hệ thống pháo phản lực "Smerch" trên các khu định cư thuộc quyền kiểm soát của Nga ở  vùng Kharkiv và Kherson.

Tính đến ngày 15/5, 165 máy bay chiến đấu, 125 trực thăng, 879 UAV, 306 tổ hợp tên lửa phòng không, 3.098 xe tăng thiết giáp, 381 pháo phản lực (MLRS), 1.525 pháo dã chiến và súng cối, 2.934 xe quân sự đặc chủng bị phá hủy.

Quân đội Ukraine tiến hành một cuộc cuộc pháo kích vào làng Sereda ở vùng Belgorod trên lãnh thổ Nga, một người dân địa phương bị thương do trúng mảnh đạn.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top