Quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng pháo phản lực của Séc ở Donbass

Quân đội Ukraine bắt đầu đưa vào sử dụng tổ hợp pháo phản lực RM-70 do Tiệp Khắc sản xuất, Cộng hòa Séc viện trợ ở khu vực Donbass.

Ngày 12/5, truyền thông mạng xã hội Ukraine công bố video, ghi lại cảnh một tổ hợp pháo phản lực RM-70 di chuyển trên một địa bàn không xác định ở Donbass.

Quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng pháo phản lực Cộng hòa Séc viện trợ RM-70. Video South Front

RM-70 là phiên bản bọc thép pháo tự hành BM-21 Grad của Liên Xô, sản xuất tại Dubnica nad Váhom vào những năm 1970. Tiệp Khắc đã thay thế xe vận tải 6 × 6 Ural-375D bằng xe vận tải 8 × 8 Tatra T813 “Kolos” làm phương tiện vận chuyển. Nhưng pháo phản lực vẫn dùng tổ hợp phóng 40 nòng 122 mm như pháo phản lực BM-21.

Pháo phản lực có thể bắn các rockets 9M22 và 9M28 do Liên Xô sản xuất hoặc các loại đạn được phát triển trong nước, như JROF với tầm bắn 20,75 km, JROF-K với tầm bắn 11 km, Trnovnik với 63 quả đạn nổ lõm chống xe cơ giới với tầm bắn 17,5 km, Kuš với 5 quả mìn chống bộ binh PPMI-S1 hoặc Krizhna-R với 4 quả mìn chống tăng PTMI-D với tầm bắn 19,45 km.

Tương tự như pháo phản lực BM-21, RM-70 được thiết kế cho mục đích tấn công hỏa lực tập trung trên diện rộng đến 30.000 m2 trong một lần phóng đầy đủ cơ số.

Cộng hòa Séc cam kết cung cấp cho quân đội Ukraine đầy đủ vũ khí như 20 bệ phóng RM-70, pháo tự hành 152 mm SpGH DANA, xe tăng T-72 và xe chiến đấu bộ binh BMP-1. Tất cả những vũ khí này đều có từ thời Liên Xô và thuộc kho lưu trữ dự bị của quân đội Cộng hòa Séc.

Các quốc gia châu Âu hiện đang xả kho dự trữ vũ khí cũ từ thời Liên Xô, không được nâng cấp và hiện đại hóa do theo chuẩn NATO cho Ukraine với hy vọng quân đội Ukraine sẽ kéo dài cuộc chiến tranh nhằm tiêu hao tiềm lực quân sự của quân đội Nga, gây khủng hoảng chính trị và sự sụp đổ của chính quyền Nga.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top