Dân quân Donetsk thu giữ vũ khí chống tăng Tây Ban Nha của quân đội Ukraina

Dân quân Donetsk (DPR) cho biết thu giữ một số súng phóng lựu chống tăng thiết giáp C90-CR (M3) do Tây Ban Nha sản xuất từ quân đội Ukraine.

Ngày 22/3, lực lượng dân quân Donetsk (DPR) giới thiệu một trong những súng phóng lựu C90-CR (M3) thu giữ được.
Theo truyền thông DPR, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 54 Ukraine khi rút chạy khỏi các trận địa phòng ngự gần thành phố Novomikhailovka, bỏ lại một số vũ khí của Tây Ban Nha .

Những súng phóng lựu chống tăng C90-CR (M3) chiến lợi phẩm được đưa vào biên chế cho các lực lượng vũ trang Donetsk, tham gia trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine từ ngày 24/2.

C90-CR (M3) do nhà thầu quốc phòng Instalaza SA Tây Ban Nha, loại súng phóng lựu chống tăng 90 mm dùng một lần cho cá nhân, bắn vác vai. Biến thể do lực lượng dân quân Donetsk (DPR) thu giữ C90-CR-AM mang đầu đạn nổ lõm xuyên giáp với phần thân đặc biệt nổ phân mảnh sát thương.

Tầm bắn tối đa của C90-CR (M3) là 350 mét. Ống phóng một lần trang bị thiết bị nhìn đêm VN38-C, cho khả năng tác chiến ban đêm hiệu quả.

Tây Ban Nha cam kết cung cấp cho Ukraine 1.370 súng phóng lựu C90-CR (M3), một số lượng không xác định súng máy hạng nhẹ và 700.000 viên đạn vào ngày 2/3. Viện trợ quân sự là một phần trong nỗ lực ngày càng tăng của phương Tây nhằm giúp Ukraine  ngăn cản chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

C90-CR (M3) không có những khả năng tác chiến mới cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Súng phóng lựu tương đương với các hệ thống vũ khí cũ của Liên Xô như RPG-18 và 22. 

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top