Đại sứ quán Nga bác thông tin đe dọa chiếm đoạt tài sản của phương Tây

Đại sứ quán Nga tại Mỹ bác bỏ thông tin cho rằng các công ty phương Tây hoạt động ở Nga đã nhận được những lời đe dọa từ các công tố viên, về việc quốc hữu hóa tài sản và bắt giữ chủ doanh nghiệp.

Trước đó tờ Wall Street Journal đã đăng một bài báo cáo buộc các công tố viên Nga đe dọa các đại diện của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ và đe dọa quốc hữu hóa tài sản của họ ở Nga. Điều này đã khiến cộng đồng các doanh nghiệp phương Tây đang kinh doanh ở Nga hết sức lo lắng.

Đại sứ quán Nga đã ngay lập tức bác bỏ các thông tin này. “Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các phương tiện truyền thông địa phương từ bỏ hoạt động lan truyền tin tức giả mạo.” và cho biết thêm “ngay cả trong tình huống khó khăn nhất, lợi ích thương mại của Mỹ tại thị trường rộng lớn của Nga cũng không bị xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào”.

daisuquannga_oamv.jpg
Đại sứ quán Nga tại Mỹ. Ảnh: AP

Đại sứ quán Nga lập luận rằng quyết định “có tiếp tục hoạt động kinh doanh ở đất nước chúng tôi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người Mỹ”, và cho biết sau cùng họ sẽ yêu cầu các công ty “bỏ qua cơn cuồng loạn bài Nga vốn khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài chịu thiệt hại lớn để tấn công Nga”.

Tờ Wall Street Journal đã đưa tin rằng văn phòng công tố Nga đã đưa ra cảnh báo thu giữ tài sản và bắt giữ những người đứng đầu các công ty phương Tây đã quyết định ngừng hoạt động tại Nga.Tờ báo trích dẫn các nguồn giấu tên “quen thuộc với vấn đề này” và tuyên bố Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble (P&G) và KFC chỉ là một vài trong những công ty bị cho là bị đe dọa.

Các doanh nghiệp quốc tế lớn kể trên đã công bố kế hoạch tạm ngừng kinh doanh tại Nga, để ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga khi tấn công quân sự Ukraine.

Theo CNN, RT
back to top