Trung Quốc phủ nhận thông tin Nga yêu cầu viện trợ quân sự

Người phát ngôn của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC đã phủ nhận thông tin Nga đã liên hệ với chính phủ Trung Quốc để yêu cầu viện trợ quân sự.

Trước đó, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Nga đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ quân sự ở Ukraina, bao gồm cả máy bay không người lái.

Hỗ trợ từ Trung Quốc, nếu có, sẽ là một bước phát triển đáng kể trong cuộc tấn công của Nga. Và có thể đảo ngược thế phòng thủ mà các lực lượng Ukraina đang có trong nước.

Trả lời hãng tin Reuters, người phát ngôn của Trung Quốc khẳng định: "Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó".

Pengyu nói thêm: “Tình hình hiện tại ở Ukraine thực sự đáng lo ngại. Ưu tiên cao hiện nay là ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát".

Ông cũng khẳng định Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine

"Chúng tôi chân thành hy vọng rằng tình hình sẽ giảm nhiệt và hòa bình sẽ sớm trở lại. Cần nỗ lực hết sức để hỗ trợ Nga và Ukraina tiến hành các cuộc đàm phán bất chấp tình hình khó khăn để đạt được một kết quả hòa bình. Chúng tôi ủng hộ và khuyến khích tất cả các nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang, thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát. Cộng đồng quốc tế, bao gồm các bên liên quan, đã có sự đồng thuận về điều này" - phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ.

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với CNN rằng nếu Trung Quốc hỗ trợ Nga, thì đó sẽ là một “mối quan ngại”.

jake-sullivan.jpeg
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan bày tỏ quan ngại nếu Trung Quốc hỗ trợ Nga. Ảnh: Getty

“Chúng tôi cũng đang theo dõi chặt chẽ để xem mức độ mà Trung Quốc thực sự cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào về vật chất hay kinh tế cho Nga. Đó là một mối quan ngại của chúng tôi. Và chúng tôi đã thông báo với Bắc Kinh rằng chúng tôi sẽ không đứng nhìn, cũng như cho phép bất kỳ quốc gia nào bù đắp cho Nga những thiệt hại do các lệnh trừng phạt kinh tế gây ra” - ông Sullivan nói.

Ông Sullivan cho biết Washington đã cảnh báo rõ với Bắc Kinh về hậu quả đối với những nỗ lực "quy mô lớn" nhằm tạo cho Điện Kremlin một giải pháp thay thế các lệnh trừng phạt Nga của Mỹ.

Theo Đời sống
Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Sau khi Napoleon mất, thi hài của ông được Vua Louis-Philippe chuyển tới điện Invalides (Paris, Pháp) năm 1840. Mộ của vị hoàng đế nổi tiếng được làm bằng đá hoa cương, hình yên ngựa cách điệu.
back to top