Đặc nhiệm Nga trực tiếp dùng pháo binh dội lửa xuống đầu thánh chiến ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 16.07.2020, nhà báo chiến trường Oleg Blokhin công bố loạt ảnh ấn tượng, nhóm binh sĩ Lực lượng đặc nhiệm Nga sử dụng pháo binh tấn công các vị trí lực lượng Hồi giáo cực đoan khu vực Greater Idlib phía tây bắc Syria.

Các bức ảnh ghi lại cảnh đặc nhiệm Nga, sử dụng pháo D-30 và D-30A của Quân đội Syria đánh phá ác liệt chiến tuyến của thánh chiến. 

Pháo 122 mm có tầm bắn tối đa 21,9 km với đạn hỗ trợ bằng liều phóng phụ phản lực.

Lực lượng quân đội Nga thường sử dụng đạn pháo dẫn đường bán chủ động. Trong trường hợp này, đây có khả năng là KITOLOV-2M, đạn pháo 122 mm dẫn đường bằng laser bán chỉ động. Đạn có tầm bắn lên tới 13,5 km.

Đặc nhiệm Nga trực tiếp pháo kích thánh chiến ở Idlib

Đặc nhiệm Nga trực tiếp pháo kích thánh chiến ở Idlib

Các cuộc pháo kích của đặc nhiệm Nga được thực hiện ngày 14 và 15.07.2020, mục tiêu giáng trả cuộc tấn công khủng bố  vào cuộc tuần tra chung Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc M4 ở Greater Idlib. 

Lực lượng không quân Nga cũng tiến hành nhiều cuộc không kích vào lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Idlib.

Đặc nhiệm Nga thường xuyên hoạt động trong những khu vực nóng bỏng ở Syria, đặc biệt là Greater Idlib. 

Các đơn vị đặc nhiệm Nga thường thực hiện các hoạt động trinh sát và tiêu diệt các phần tử khủng bố nước ngoài, có liên quan đến các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Theo TGO
back to top