Chiến trường Yemen: Tên lửa đạn đạo Houthi hành hạ Liên quân Ả rập Xê út ở Ma'rib

Truyền thông Yemen ủng hộ chính phủ của tổng thống lưu vong Mansur HadiAden do Ả rập Xê-út hậu thuẫn cho biết: sáng sớm ngày 26/9, hai tên lửa đạn đạo của Houthi đã tấn công thành phố Ma'rib.

Cuộc tấn công diễn ra khi lực lượng quân sự và các quan chức địa phương cấp cao của tổng thống lưu vong Mansur Hadi, Liên quân do Ả rập Xê-út dẫn đầu tập trung trong thành phố. Mục tiêu nhằm kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Yemen năm 1970 (26/9).

Đại tá Yahya Al-Hatami, Cục trưởng Cục Thông tin Quân sự thuộc Quân đội Quốc gia Yemen, được Ả rập Xê-út hậu thuẫn cho biết: tên lửa rơi xuống các khu dân cư và làm hư hại một bệnh viện.

Theo các nguồn tin của chính quyền Aden do Ả rập Xê út hậu thuẫn, vụ tấn công đã khiến 5 người thiệt mang và làm bị thương 17 người khác, trong đó có 3 nhà báo đang đưa tin về lễ kỷ niệm. Tất cả những người thiệt mạng và bị thương được cho là thường dân.

Từ hơn 7 tháng qua, lực lượng Houthi đang tiến hành chiến dịch tiến công đánh chiếm thành phố Ma'rib. Houthi bị cáo buộc đã tiến hành vụ tấn công tên lửa, nhưng truyền thông AnsarAllah (Houthi) chưa xác nhận tuyên bố này.

Đầu tuần, lực lượng Houthi phóng nhiều tên lửa vào doanh trại quân sự al-Khashinah, một trong những căn cứ chiến lược quan trọng của lực lượng quân sự của tổng thống Mansur Hadi ở phía nam thành phố Ma'rib.

Cuộc tấn công phá hủy hầu hết khu doanh trại và những kho vũ khí đạn lớn.

Không quân liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu đang tăng cường các cuộc không kích vào lực lượng Houthi trên khu vực chiến trường thành phố Ma'rib.

Hãng tin Pháp AFP, dẫn nguồn các quan chức quân sự Yemen của tổng thống Mansur Hadi cho biết, 43 chiến binh Houthi thiệt mạng trong các cuộc không kích 48 giờ qua.

Trang ISW News dẫn nguồn tin quân sự của lực lượng Houthi cho biết, các đơn vị tên lửa và không quân kháng chiến Yemen đã phóng 2 tên lửa và một máy bay không người lái (UAV) tự sát vào một kho vũ khí đạn của Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu ở khu vực Kara, phía đông nam thành phố Marib.

Chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong trong vụ tấn công.

Theo TGO
back to top