Chiến trường Yemen: Lực lượng Houthi tái chiếm lại trung tâm quận al-Zahir, Al-Bayda

(khoahocdoisong.vn) - Chiến dịch tấn công của lực lượng quân sự của tổng thống lưu vong Mansur Hadi do Liên quân Ả Rập Xê-út hậu thuẫn ở tỉnh al-Bayda miền Trung Yemen bắt đầu bị lực lượng Houthi chặn lại.

Ngày 8/7, truyền thông Ansar Allah thông báo, du kích Houthi đã chiếm lại trung tâm quận al-Zahir.

Trước đó, các lực lượng Yemen và nhóm Al-Qaeda do Ả rập Xê-út hậu thuẫn tiến chiếm trung tâm huyện này trong những ngày đầu của cuộc tấn công. Các phương tiện truyền thông ủng hộ Mansur Hadi và Liên quân Ả rập Xê út coi đây là một kết quả quân sự lớn.

Một nguồn tin quân sự Houthi, trả lởi phỏng vấn đài truyền hình Yemen al-Masirah TV cho biết: “Quân đội kháng chiến Yemen và các đơn vị dân quân chiếm lại trung tâm quận al-Zahir với sự hỗ trợ và ủng hộ của người dân tỉnh al-Bayda.

Kênh truyền hình al-Masirah TV, ủng hộ lực lượng Houthi công bố video, quay từ trung tâm quận al-Zahir, cho thấy các lực lượng vũ trang ủng hộ tổng thống Mansur Hadi do Ả Rập Xê út hậu thuẫn đã rút lui.

Ngày 7/7, lực lượng Houthi và các chiến binh bộ lạc địa phương đẩy lùi hai cuộc tấn công của lực lượng Hadi do Ả rập Xê út hậu thuẫn ở quận al-Zahir và al-Sawma'ah thuộc tỉnh Al-Bayda.

Cuộc tấn công của Liên quân do Ả rập Xê-út dẫn đầu trên địa phận tỉnh al-Bayda nhằm gây thêm áp lực và buộc lực lượng Houthi phải kéo dãn binh lực, rút quân khỏi Marib. Nhưng lúc này lực lượng quân sự Yemen của ông Hadi do Ả rập Xê út hậu thuẫn buộc phải đối mặt với sức kháng cự quyết liệt trong tỉnh này. Lực lượng Houthi có thể đang chuẩn bị cho một kế hoạch phản công và liên quân do Ả rập Xê-út có thể sẽ gánh chịu thất bại.

Theo TGO
back to top