Chiến trường Yemen: Houthi tiếp tục giữ ưu thế tấn công trên địa phận tỉnh Al-Bayda

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 06.05.2020, Lực lượng Vũ trang Yemen thuộc phong trào Houthi tuyên bố đánh bại cuộc tấn công của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu và nhóm chiến binh Isishima ủng hộ tổng thống lưu vong của Yemen - ông Hadi - ở tỉnh Bayda.

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang kháng chiến Yemen, chuẩn tướng Yahya Sari'a, cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản Facebook: trên địa phận tỉnh Baydha, lực lượng Houthi đẩy lùi cuộc tiến công của Quân đội Quốc gia Yemen và các tay súng thuộc đảng Isishima được Ả rập Xê út hậu thuẫn trong khu vực Mukaris và Qaniyah.

Lực lượng Houthi tiếp tục tấn công trên các khu vực Hamah (phía nam quận Qaniya) và Shahiqa (phía nam quận Sharjan).

Xạ thủ bắn tỉa Houthi trên chiến trường Al-Baydha. Video Yemen Press

Không giành được ưu thế trên chiến trường, không quân Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu không kích khu Wadi Jabbara 4 lần, khu vực Majzar 5 lần. Ngoài ra, không quân Liên minh cũng ném bom tỉnh Sanaa 3 lần.

Trên địa phận tỉnh Al - Hudaydah, các lực lượng thuộc Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở tỉnh này tới 2.787 lần, bắn phá bừa bãi vào các khu dân cư trong tháng 4 năm 2020.

Trên địa phận tỉnh Dhale, du kích Houthis đẩy lùi cuộc tấn công của các nhóm vũ trang miền Nam vốn được sự hậu thuẫn của liên minh Ả rập Xê út trên khu vực chiến trường tư Bab Ghalaq đến phía đông Hisha.

Trước đó, ngày 05.05.2020, lực lượng Houthi phóng 2 tên lửa đạn đạo vào các trại tập trung quân của Liên minh quân sự vùng Vịnh. Phát ngôn viên Liên minh Ả rập ở Yemen, đại tá Turki Al-Maliki cho biết, Houthi đã phóng hai tên lửa đạn đạo từ Sana'a, tên lửa đầu tiên đã rơi ở tỉnh Amran sau khi bay được 121 km, tên lửa thứ hai rơi trên khoảng cách 148 km ở tỉnh Saada.

Liên minh quân sự vùng Vịnh không thông báo về việc tên có đánh trúng mục tiêu hay không và thương vong.

Lực lượng Houthi cho biết, tiểu đoàn pháo binh – tên lửa Yemen thuộc phong trào kháng chiến phóng tên lửa nhằm đáp trả những cuộc không kích bừa bãi của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út vào dân thường, nơi Houthi đang kiểm soát.

Theo TGO
back to top