Biệt kích Ukraina xâm nhập lãnh thổ Nga, 5 tay súng bị diệt, 1 bị bắt

Ngày 21/2, giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov báo cáo tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ quân nhân Ukraina xâm nhập lãnh thổ và bị tiêu diệt.

Giám đốc Bortnikov báo cáo với tổng thống Putin: “Vào ban đêm, hai nhóm biệt kích – trinh sát quân đội Ukraine đột nhập vào biên giới Liên bang Nga từ vùng Luhansk và khu vực Mariupol đã bị lực lượng biên phòng phát hiện, yêu cầu hạ vụ khí đầu hàng. Cả hai nhóm biệt kích Ukraina nổ súng chống trả.

Giao chiến bùng phát ác liệt, lực lượng biên phòng yêu cầu các đơn vị Quân khu phía Nam hỗ trợ. Hai nhóm biệt kích bị chặn đứng, 5 tay súng Ukraina bị diệt, 1 biệt kích bị bắt tù binh.

Giám đốc An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov báo cáo tổng thống Vladimir Putin về vụ biệt kích Ukraina xâm nhập biên giới. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 21/2 theo giờ Moscow gần làng Mityakinskaya, vùng Rostov.

Theo thông cáo báo chí của Quân khu phía Nam, quân đội Ukraina đã đưa hai xe bộ binh chiến đấu xâm nhập lãnh thổ Nga để cứu những biệt kích Ukraina đang rơi vào vòng hỏa lực.

Cả hai xe chiến đấu bộ binh bị quân đội Nga tiêu diệt bằng vũ khí chống tăng. Lực lượng biên phòng và quân đội Nga không có thương vong trong trận đánh chống đột nhập này.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top