An ninh Iraq tuyên bố đánh chặn một vụ tấn công tự sát bằng xe bom

Lực lượng an ninh Iraq tuyên bố ngăn chặn thành công một vụ tấn công liều chết của IS vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Ramadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 110 km về phía tây.

Cơ quan Truyền thông An ninh Iraq cho biết, các đơn vị an ninh chống khủng bố đã bao vây tay súng IS đang lái chiếc xe mang bom (VBIED) về phía mục tiêu.

Tay súng khủng bố buộc phải tự kích nổ trong một khu vực biệt lập, không gây thiệt hại về người hoặc cơ sở vật chất.

Các nguồn tin mạng xã hội Iraq công bố một video, ghi lại khoảnh khắc tay súng khủng bố làm nổ chiếc xe hơi mang bom sau khi bị lực lượng an ninh bắn chặn.

Trang tin Amaq, cơ quan truyền thông IS tuyên bố ca ngợi cuộc tấn công, phần tử đánh bom liều chết có tên gọi là “Abu Jalad al-Iraqi”, cho rằng 8 cảnh sát đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ nổ.

Sa mạc rộng lớn Al-Anbar, nằm ở phía tây của Ramadi, hiện đang là căn cứ địa của IS. Từ khu vực này, các phần tử IS tiếp tục tiến hành các hoạt động xâm nhập thành phố và tấn công khủng bố.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi, phát biểu trước báo giới, cho biết: Thất bại của vụ tấn công liều chết ở Ramadi là một đòn giáng mạnh vào IS, những kẻ âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố vào dân thường và quân nhân. 

Trong cuộc chiến tranh chống khủng bố IS ở Iraq và Syria, quân đội và lực lượng an ninh Iraq có được nhiều kinh nghiệm đối phó với các nguy cơ tấn công khủng bố. Bao gồm các cuộc tấn công liều chết cá nhân hoặc bằng xe VBIED.

Mặc dù vậy, những kẻ đánh bom tự sát bằng đai thuốc nổ và xe VBIED vẫn là mối đe dọa đáng sợ đối với dân thường và cơ sở hạ tầng.

Theo TGO
back to top