Vừa khoe chiến thắng, Liên minh của Ả rập Xê út đã bị tấn công dẫn đầu bằng tên lửa, UAV tự sát của Houthi

(khoahocdoisong.vn) - Trên chiến trường Marib, lực lượng Houthi phóng liên tiếp 4 quả tên lửa, phối hợp với máy bay không người lái (UAV) tấn công vào các vị trí của liên quân Ả rập Xê út ở Ma'rib.

Các cuộc tấn công bằng UAV, tên lửa của Houthi nhằm vào các căn cứ quân sự Sahn al-Jinn, Tadawin cũng như Khu quân sự 3 của liên quân Ả rập Xê út trong thành phố Marib. Cuộc tiến công khiến một sĩ quan chỉ huy cao cấp của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu thiệt mạng.

Lực lượng Houthi tiến công tên lửa và UAV vào thành phố Marib

Lực lượng Houthi tiến công tên lửa và UAV vào thành phố Marib

Cùng với cuộc tập kích hỏa lực, Houthi tiến hành cuộc tấn công lớn giải phóng giành quyền kiểm soát các làng al-Habisa, al-Ajam al-Sud và al-Ataf trong quận Rahba từ liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu. Giao chiến dữ dội diễn ra ở Araftan ở phía đông và tây huyện Madghal, ngoại vi căn cứ Al-Ruwaik phía bắc Ma'rib.

Sheikh Nimran Nasser bin Ali Oushan - một chỉ huy chiến trường của lực lượng ủng hộ tổng thống lưu vong Mansour Hadi tại khu vực al-Alam đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Houthis.

Lực lượng Houthi chiến đấu trên chiến trường Marib, Jawf

Trong 24 giờ qua, không quân Ả rập Xê út không kích tỉnh Marib dữ dội, với 7 lần ném bom vào quận Madghal, 16 lần quận Majzar, 16 lần quận Mahliyah, 6 lần khu vực Sa'awan thuộc tỉnh Sanaa.

Trên địa phận tỉnh Al-Hudaydah, Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu vi phạm lệnh ngừng bắn ở tỉnh al-Hudaydah 380 lần trong 48 giờ qua.
 

Theo TGO
back to top