Video quân đội Syria phóng tên lửa chống tăng diệt xe thánh chiến ở Aleppo

Cuối ngày 4/2, một đơn vị Quân đội Syria trong khu vực dân quân người Kurd kiểm soát ở phía bắc Aleppo sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) phá hủy một xe bán tải của nhóm Sư đoàn Mu'tasim do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần thị trấn Marea.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH) có trụ sở tại London, ủng hộ thánh chiến, đối lập, một tay súng thánh chiến thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc tấn công.

Quân đội Syria phía bắc Aleppo sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM phá hủy một xe bán tải của nhóm Sư đoàn Mu'tasim do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần thị trấn Marea.

Những tay súng bị thương là Ali Abu al-Hasan, chỉ huy chiến trường của nhóm Sư đoàn Mu'tasim, và một tay súng khác có tên là Mahmod al-Ahmad al-Abbas. Không có thông tin người thiệt mạng.

Vụ tấn công bằng tên lửa là đòn đáp trả những cuộc tấn công pháo binh của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các thị trấn Mara'naz, Shawargha và al-Irshadiyah, đang nằm trong vùng kiểm soát của dân quân người Kurd trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo một ngày trước đó. 3 quân nhân quân đội Syria bị thương trong các cuộc pháo kích.

Vài giờ trước cuộc phục kích bằng ATGM của quân đội Syria, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF, đã nã pháo vào thị trấn Marea kiến một số thường dân đã bị thương.

Trong vài ngày qua, các đơn vị của Quân đội Syria, đóng quân trong vùng người Kurd kiểm soát phía bắc và đông bắc Syria nhiều lần trở thành mục tiêu, khi các lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đấu pháo với lực lượng SDF.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top