Video: Lực lượng thánh chiến Palestine phóng tên lửa vào Israel, Tel Aviv không kích Dải Gaza

(khoahocdoisong.vn) - Nhóm thánh chiến Palestine Hamas đưa tối hậu thư cho chính quyền Israel: rút cảnh sát khỏi Núi Đền và khu vực Sheikh Jarrah ở Jerusalem vào lúc 6 giờ chiều giờ địa phương, trả tự do cho tất cả những người Palestine bị giam giữ trong xung đột.

Sau thời gian ấn định, không có sự phản hồi từ Tel Aviv, nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã phóng khoảng 30 quả rocket từ Dải Gaza về phía Israel. Còi báo động phòng không được kích hoạt ở Jerusalem và Beit Shemesh.

Một nhóm không xác định, sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM tấn công vào một xe dân dụng. Một người bị thương.

Quân đội Israel (IDF) tuyên bố đánh chặn được 1 trong 7 tên lửa bắn vào Jerusalem. Những tên lửa còn lại rơi vào các khu vực trống trải, một quả tên lửa rơi vào làng Beit Nekofa. Thành viên quốc hội Israel được sơ tán khỏi các tòa nhà Knesset trong thành phố Jerusalem. IDF phản kích bằng các UAV, không kích một số mục tiêu trên dải Gaza, 9 người dân bị thương, trong đó có 3 trẻ em.

Đơn vị thánh chiến Salafi thuộc nhóm Lữ đoàn Nasser Salah al-Din công bố video, nhận trách nhiệm phóng tên lửa vào khu định cư Sderot. Nhóm Saraya al-Quds, lực lượng vũ trang của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine, tuyên bố nhận trách nhiệm về cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng ATGM vào một xe dân sự của Israel phía bắc Dải Gaza.

Theo TGO
back to top