Ukraine tuyên bố hơn 2.500 người đã thiệt mạng vì pháo Nga ở Mariupol

Oleksiy Arestovych, cố vấn văn phòng của Tổng thống Ukraine nói pháo kích của Nga vào thành phố Mariupol hiện đã khiến hơn 2.500 người thiệt mạng.

Oleksiy Arestovych nói: "Quân đội của chúng tôi đang thành công ở đó - hôm qua họ đã đánh bại một nỗ lực khác trong một cuộc đột phá thiết giáp ở Mariupol và bắt nhiều tù binh”. "Nhưng vì điều này, người Nga đang xóa sổ thành phố”

"Hơn 2.500 người đã thiệt mạng, theo báo cáo chính thức từ chính quyền thành phố. Và đây là một thảm họa mà thế giới vẫn chưa đưa ra đánh giá chính xác" - Arestovych nói thêm.

Hiện tại con số thương vong do Ukraine đưa ra vẫn chưa được kiểm chứng độc lập và xác thực.

Trước đó các hình ảnh vệ tinh được chụp vào sáng 12/3 (giờ địa phương) cho thấy cơ sở hạ tầng dân sự và các tòa nhà dân cư trên khắp thành phố Mariupol, miền Nam Ukraine, bị hư hại nặng.

vetinh1_gwli.jpg

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy đám cháy tại một khu công nghiệp, ở khu vực phía tây của Mariupol, Ukraine vào ngày 12 -3-2022. Ảnh: MAXAR 

Các đám cháy bùng lên ở khu vực phía tây thành phố cảng Mariupol và hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng bị hư hại nghiêm trọng, theo những ảnh vệ tinh chụp bởi Maxar Technologies.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 12/3 cho biết Mariupol đã bị các lực lượng Nga bao vây, nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát của Ukraine.

Theo Đời sống
back to top