Thánh chiến đánh lớn ở Sabaqib khi thượng đỉnh Nga – Thổ diễn ra ở Moscow

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 05.02.2020, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn mới vào thành phố Saraqib (phía đông nam Idlib) nhằm cắt đứt đường cao tốc M-5.

Phát động tấn công, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), nhóm Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) theo tư tưởng IS, al-Qaeda, nhóm Đảng Hồi giáo Turkestan ồ ạt tiến về trung tâm thành phố Saraqib và các thị trấn lân cận Dadikh và Kafr Battikh. 

Quân đội Syria đánh trả quyết liệt dưới hỏa lực yểm trợ từ các cuộc không kích của không quân Syria và Nga.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan tiến công vào thành phố Sabaqib.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan tiến công vào thành phố Sabaqib.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, hàng chục tay súng HTS, NFL, TIP thiệt mạng và bị thương trong trận đánh ác liệt gần Saraqib. 

Cuộc tấn công mới do lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đánh vào Saraqib trong khi hội nghị thượng đỉnh của 2 Tổng thống Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đang được diễn ra ở Moscow.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đang cố gắng giành được một chiến thắng có tính then chốt ở Greater Idlib, đó là cắt đứt đường cao tốc chiến lược M5 chạy qua Saraqib, nối Damascus và Aleppo, để có thể tiếp tục tấn công trong tương lai.

Quân đội Syria giao chiến ác liệt với thánh chiến ở Sabaqib Idlib. Video Sama

Theo TGO
back to top