Syria: Trận thua đắt đỏ và tai hại của thánh chiến ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 28.12.2019, cuộc tấn công quy mô lớn do Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), các nhóm Hồi giáo thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ vào chiến tuyến của quân đội Syria ở các thị trấn Jarjanaz và al-Tah phía đông nam Idlib đã bị đánh bại.

Quân đoàn Tình nguyện số 5 và các đơn vị quân tình nguyện, sau nhiều lần chiếm nhưng không giữ được, lại là lực lượng đã đánh bại  cuộc tấn công này của lực lượng thánh chiến.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin địa phương cho biết, nhóm HTS và các nhóm Hồi giáo thánh chiến đã mất hàng chục phương tiện chiến đấu, hàng chục tay súng bị loại khỏi vòng chiến. HTS sử dụng 2 xe đánh bom tự sát (SVBIED), tấn công vào trận địa của quân đội Syria ở Jarjanaz và al-Tah, nhưng cũng bị phá hủy từ xa.

Trong tình huống không có sự yểm trợ hỏa lực từ không quân Nga và Syria, các đơn vị trên tuyến phòng ngự chuyển sang chi viện hỏa lực từ pháo binh. Trong điều kiện thời tiết xấu, lực lượng pháo binh đóng vai trò then chốt trong trận đánh, đẩy lùi cuộc tấn công thánh chiến. Các đơn vị quân đội Syria đã bảo vệ chiến tuyến phía tây thị trấn Jarjanaz thành công.

Các đơn vị quân đội Syria cũng tiến hành cuộc tấn công đánh chiếm một số địa bàn phía tây Jarjanaz, nhưng lực lượng thánh chiến cũng đẩy lùi các cuộc tấn công này.

Mặc dù thất bại, lực lượng HTS và các nhóm Hồi giáo thánh chiến khác vẫn cố gắng tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn trong vài ngày tới. Lực lượng khủng bố đang cố gắng giành được một chiến thắng, sau khi đã mất hơn 40 thị trấn với 350 km2 diện tích trên vùng nông thôn phía nam Idlib.

Phóng sự truyền hình của RT về cuộc chiến đấu của quân đội Syria trên chiến trường Idlib. Video RT

Liên tiếp trong 2 ngày ngày 26 và 27.12.2019, trong những trận đánh trên chiến trường Idlib, nhóm Hồi giáo thánh chiến Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM để tấn công phá hủy một số phương tiện và trận địa chiến đấu của Quân đội Syria.

Nhóm NFL đăng tải các video, ghi lại cảnh các tay súng Hồi giáo thánh chiến phá hủy một xe tải, tấn công 1 xe tăng T-55, một xe chiến đấu bộ binh BMP-1 (IFV) của quân đội Syria gần các thị trấn al-Tuh, Maysruni và Abu Jurf.

NFL cũng tấn công phá hủy 2 trận địa tên lửa chống tăng ATGM của quân đội Syria trong các thị trấn al-Tuh và Rab'a al-Jur. Một số binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Nhóm Hồi giáo thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sử dụng ATGM tấn công quân đội Syria. Video truyền thông "đối lập" Syria

Những tổn thất của quân đội Syria hầu hết do chủ quan, mất cảnh giác và không tuân thủ kỷ luật chiến trường về ngụy trang và ẩn nấp.

Theo TGO
back to top