Syria: Không quân Nga không kích thánh chiến ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 29/3, lực lượng Không quân viễn chinh của Nga tại Syria lại tiến hành một số cuộc không kích vào trụ sở của lực lượng Hồi giáo thánh chiến ở Idlib gần thị trấn Martin ở vùng nông thôn Tây Idlib.

Trong tuần, không quân Nga tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào lực lượng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) ở Idlib Greater, trừng phạt những hành động khiêu khích quân sự của thánh chiến, trong đó có cuộc tấn công quy mô lớn ở Aleppo, gây thương vong dân sự.

Không quân Nga không kích thánh chiến ở Idlib

Không quân Nga không kích thánh chiến ở Idlib

Những cuộc không kích của không quân Nga chặn đứng hầu hết các hoạt động khiêu khích quy mô lớn, trừng phạt các hoạt động khiêu khích quy mô nhỏ bằng pháo binh và hỏa lực bộ binh thông thường. Đây là chiến thuật nhằm vô hiệu hóa khả năng gây chiến của lực lượng HTS hiện đang chiếm đóng vùng Idlib với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến thời điểm này, do có sự can thiệp và hiện diện của quân đội Mỹ, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội Syria không thể tiến hành một chiến dịch nhằm giải phóng hoàn toàn vùng Greater Idlib khỏi lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến và giành lại quyền kiểm soát vùng đông bắc Syria. Chiến lược của quân đội Nga là làm tê liệt hoàn toàn khả năng chiến tranh của các nhóm thánh chiến cho đến khi có thời cơ hoặc điều kiện mới.

Hội nghị quốc tế lần thứ năm “Hỗ trợ tương lai của Syria và khu vực” do Liên minh châu Âu và LHQ chủ trì tại Brussels đã kết thúc vào ngày 30/3. Hội nghị được tổ chức trực tuyến do đại dịch, với sự tham gia của 50 quốc gia và nhiều tổ chức phi chính phủ.

Thông cáo chung của hội nghị nêu rõ EU là nhà tài trợ chính trong việc khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng Syria. Kể từ năm 2011, EU huy động được khoảng 25 tỷ euro cho mục tiêu này. 

Hội nghị được tổ chức nhằm công bố các khoản tài trợ tài chính cho Syria và toàn khu vực vào năm 2021. Nhưng EU tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ, những cơ quan và tổ chức không có mối liên hệ trực tiếp đến chính quyền Damascus, lực lượng người Kurd và các nhóm được cho là “ôn hòa”, nhóm “Mũ bảo hiểm Trắng”, điều đó khiến các khoản tài trợ không mạng lại bất cứ kết quả đáng kể nào. IS vẫn tiếp tục hoạt động ở Syria và những cuộc giao tranh giữa các nhóm chiến binh đang diễn ra nhằm giành giật nguồn tài trợ từ EU chỉ để duy trì khả năng chiến đấu. thường xuyên, gây ra nhiều thương vong cho dân thường và tổn thất hạ tầng cơ sở dân sinh của Syria.

Theo TGO
back to top