Syria: Có quân Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng, thánh chiến vẫn phản công thất bại tại tây nam Aleppo

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 12.02.2020, lực lượng Hồi giáo thánh chiến, với hỏa lực yểm trợ của pháo binh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đã tiến hành cuộc phản công lớn vào ngoại vi Kafr Halab, thuộc tây nam tỉnh Aleppo của Syria.

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến bắt đầu cuộc tấn công bằng một vụ tập kích xe bom tự sát vào chiến tuyến của Quân đội Syria ở phía tây Kafr Halab. Sau vụ nổ dữ dội, lực lượng Hồi giáo thánh chiến, dẫn đầu là Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), và Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) - nhóm Hồi giáo thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn - xông vào chiến tuyến phòng ngự của Quân đội Syria.

Các mũi tiến công của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Idlib - Aleppo

Các mũi tiến công của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Idlib - Aleppo

Lực lượng Hồi giáo thánh chiến tập trung binh lực tổ chức phản công sau khi Quân đội Syria giành được quyền kiểm soát một số địa bàn ngoại ô phía tây nam Aleppo, trong đó có căn cứ chiến lược Trung đoàn 46 cũ - vốn bị lực lượng “nổi dậy” đánh chiếm từ năm 2011.

Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đánh phá chiến tuyến quân đội Syria, yểm trợ thánh chiến ở Idlib

Giao chiến diễn ra ác liệt dưới hỏa lực pháo binh yểm trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Sau nhiều đợt xung phong, lực lượng Hồi giáo thánh chiến không đột phá được chiến tuyến phòng ngự của Quân đội Syria và phải tháo lui khỏi chiến trường.

Quân đội Syria tiến công giải phóng nhiều khu dân cư ở Idlib, Aleppo. Video Ruptly

Ngày 11.02.2020, quân đội Syria cũng đánh bại một cuộc tấn công khác trên vùng nông thôn miền nam Idlib do lực lượng thánh chiến tiến hành, với yểm trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. 

Mặc dù tiếp nhận nhiều vũ khí trang bị và sự yểm trợ mạnh mẽ từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đến thời điểm này, các nhóm khủng bố và Hồi giáo thánh chiến ở Greater Idlib vẫn thất bại trong các cuộc phản công tái chiếm lại các địa bàn mà quân đội Syria đã giải phóng.

Theo TGO
back to top