Quân đội Syria pháo kích lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Idlib, 4 tay súng thánh chiến thiệt mạng

Ngày 18 /11, Quân đội Syria pháo kích vào một trận địa của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, đóng quân giữa các thị trấn al-Enkawi và al-Qahira, trên đồng bằng al-Ghab tây nam tỉnh Idlib.

Quân đội Syria tấn công trận địa phòng ngự của thánh chiến bằng một số đạn pháo 152 mm dẫn đường laser bán chủ động 2K25 Krasnopol do Nga sản xuất. Sử dụng chỉ thị mục tiêu từ máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Các tay súng bị tiêu diệt là Jamil Khalid al-Sharif, Ahmad Wahid Abu Sufa, Mahmoud Ali Mansour và Abdullah Khalid a-Jasim, thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến Jaysh al-Nasr (Quân đội Chiến thắng), nhóm chiến binh thuộc tổ chức Mặt trận Dân tộc Giải phóng (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Trước đó một ngày, xạ thủ bắn tỉa quân đội Syria tiêu diệt một chỉ huy chiến trường mang tên Ahmad Abdul al-Hay al-Qarat, thuộc nhóm Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trên chiến tuyến vùng nông thôn phía tây Aleppo.

Quân đội Syria hiện đang tích cực sử dụng lợi thế vũ khí trang bị có độ chính xác cao do Nga cung cấp ở Greater Idlib, đánh trả các hành vi khiêu khích quân sự, vi phạm lệnh ngừng bắn liên tục trong khu vực của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria) và các nhóm thánh chiến khác do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Thổ Nhĩ Kỳ không thực hiện sứ mệnh giám sát và duy trì lệnh ngừng bắn ở Idlib. Và tiếp tục tăng cường binh lực hậu thuẫn cho các nhóm nổi dậy bất hợp pháp.

Ankara đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm năng của quân đội Syria để duy trì hiện trạng, sử dụng truyền thông phương Tây, biến khủng bố thành lực lượng chính trị, chia cắt lâu dài Syria.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top