Quân đội Syria pháo kích ác liệt Idlib, một số tay súng thánh chiến thiệt mạng

(khoahocdoisong.vn) - Sáng ngày 21/6, Quân đội Syria pháo kích vào các vị trí của lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở phía nam tỉnh Idlib, khiến một số tay súng thánh chiến, trong đó có một chỉ huy của nhóm Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF), thiệt mạng.

Theo tin của từ Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH), có trụ sở ở London, ủng hộ thánh chiến, đối lập, pháo binh quân đội nhắm mục tiêu vào vùng ngoại ô các thị trấn al-Bara, Ehsim, Kansafra, Mashoun và Fleifel trong khu vực núi Zawiya.

Trận pháo kích ác liệt đã tiêu diệt 2 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và 5 tay súng NLF.

Chiến binh - Chỉ huy trường nhóm sư đoàn 1 của NLF, tên thường gọi Muhammad Qadi, đã thiệt mạng trong vụ pháo kích vào làng Ehsim thuộc tỉnh Idlib.

Các cuộc pháo kích của quân đội Syria được tiến hành với sự yểm trợ đường không của máy bay chiến đấu và UAV trinh sát của Nga. Nhưng không quân Nga không tiến hành các cuộc không kích trên vùng nông thôn Idlib, Hama và Latakia.

Cuộc tấn công của quân đội Syria là đòn trừng phạt, đáp trả cuộc tập kích hỏa lực của lực lượng Hồi giáo cực đoan vào thị trấn Jurin ngày 19/6 khiến một bé gái thiệt mạng và một trẻ khác bị thương. Thị trấn này do chính phủ kiểm soát trên vùng nông thôn phía tây bắc Hama.

Nhóm Al-Qaeda Ansar al-Islam, liên kết chặt chẽ với HTS, tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công hỏa lực.

Trong vài ngày gần đây, lực lượng không quân Nga đang tiến hành trinh sát trên khu vực Greater Idlib.

Tình huống này cho thấy, không quân Nga có thể sẽ tiến hành một chiến dịch không kích mới, trừng phạt những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Moscow Nga – Thổ Nhĩ Kỳ của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến.

Theo TGO
back to top