Quân đội Syria dồn dập pháo kích thánh chiến ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 23/9/2020, Quân đội Syria thực hiện cuộc tấn công hỏa lực dữ dội vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến trên vùng nông thôn tỉnh Idlib.

Theo tọa độ được máy bay trinh sát Nga cung cấp, các đơn vị tên lửa và pháo binh Quân đội Syria đánh phá dữ dội hệ thống phòng thủ của các nhóm Hồi giáo thánh chiến, chủ lực là tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trên khu vực dãi núi Jabal Al-Zawiya.

Mục tiêu tấn công chủ yếu là tuyến phòng ngự của thánh chiến tại thị trấn trên tuyến giáp ranh Al-Bara'a.

Thị trấn Al-Bara'a là bàn đạp tập kết của lực lượng thánh chiến ở khu vực Jabal Al-Zawiya, nhiều lần tổ chức các cuộc tấn công vào quân đội Syria từ thị trấn tiền tuyến này.

Trong vài tháng qua, mặc dù có những nỗ lực từ phía Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vẫn thường xuyên tiến hành các hoạt động quân sự khiêu khích Quân đội Syria và tăng cường binh lực trên tuyến giáp ranh. Thỏa thuận ngừng bắn Moscow ngày 5/3/2020 luôn có nguy cơ sụp đổ bất cứ thời điểm nào.

Pháo binh quân đội Syria đánh phá dữ dội chiến tuyến của thánh chiến ở thị trấn Al-Bara'a

Theo TGO
back to top