Quân cảnh Nga bị tấn công trong khu vực kiểm soát của người Kurd gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 09.06.2020, một quả mìn tự chế phát nổ dưới gầm một xe tuần tra của quân cảnh Nga ở thành phố Kobani của Syria. Theo Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga, có những kẻ không xác định cố gắng ngăn chặn cuộc tuần tra.

Trung tâm Hòa giải Các bên xung đột Syria của Nga cho biết, một quả bom tự chế đã được kích nổ dưới một chiếc xe quân sự của Nga trong khu vực Kobani ( được gọi là Ayn Al-'Arab) gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện Trung tâm hòa giải Nga, trả lời phỏng vấn của các phóng viên cho biết, sáng ngày 09.06, những kẻ vô danh cố gắng chặn đường tuần tra của quân cảnh Nga trong khu vực, gây ra một vụ nổ bằng vũ khí tự chế dưới gầm một trong những chiếc thiết giáp tuần tra ở điểm cuối cùng trên tuyến đường. Không có thương vong trong vụ tấn công này. Sau vụ việc, đội tuần tra Nga trở về căn cứ trong khu vực.

Máy bay trực thăng Mi-8AMTSh và Mi-35 không quân Nga yểm trợ đoàn tuần tra ở Kobani

Ngay lập tức, các nguồn tin ủng hộ lực lượng dân quân người Kurd tuyên bố, một số quân nhân Nga bị thương và được sơ tán bằng trực thăng. Những thông tin nhanh chóng này khiến các bình luận viên mạng xã hội, ủng hộ Damascus cho rằng, có thể những người Kurd quá khích đã thực hiện việc này. Máy bay trực thăng quân sự Nga bay đến khu vực để yểm trợ cho đội tuần tra rút khỏi địa điểm xảy ra sự cố.

Theo TGO
back to top