Nghi vấn tổ hợp S-300 của Syria phóng tên lửa bắn đuổi máy bay Israel

Lực lượng phòng không Nga đã phóng đạn từ hệ thống tên lửa phòng không S-300 vào máy bay chiến đấu của Israel trong cuộc tấn công ngày 13/5 vào Syria, Kênh 13 Israel đưa tin ngày 16/5.

Theo kênh tin tức này, sự cố gây shock này xảy ra vào cuối cuộc tấn công của không quân Israel, nhằm vào khu liên hợp nghiên cứu quân sự gần thị trấn Masyaf trên vùng nông thôn phía tây Hama của Syria.

Một khẩu đội tên lửa phòng không S-300. Ảnh Haaretz Israel

Theo Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga, hệ thống phòng không của Syria bắn hạ 16 trong số 22 tên lửa hành trình dẫn đường mà các máy bay chiến đấu Israel phóng trong cuộc tấn công vào khu liên hợp. Một máy bay không người lái (UAV) của Israel cũng bị bắn rơi khi tham gia vụ tấn công.

Cuộc tấn công đường không của Israel khiến 5 người, trong đó có 3 quân nhân thuộc lực lượng phòng không Syria và 7 người khác bị thương.

Kênh 13 cho biết, các khẩu đội S-300 khai hỏa khi chiến đấu cơ Israel đang bay trên đường quay trở về căn cứ. Bản tin cho rằng, radar S-300 không khóa được các máy bay chiến đấu và do đó không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với chúng.

Syria nhận được 3 tổ hợp phòng không S-300PMU2 từ Nga sau vụ phòng không Syria khi đánh trả cuộc tấn công của không quân Israel đã bắn rơi máy bay tình báo Il-20 của Nga trên không phận Syria tháng 9/2018. Nga cáo buộc Israel đã lợi dụng máy bay IL-20 để né tránh tên lửa. khiến 15 thành viên phi hành đoàn Nga thiệt mạng. Một trong những tổ hợp này được triển khai cách Masyaf vài km về phía tây bắc.

Trong bản tin, Kênh 13 lập luận rằng, các tổ hợp S-300 của Syria do quân đội Nga vận hành và không thể khai hỏa nếu không có sự chấp thuận của cố vấn Nga.

Israel hiếm khi thừa nhận hoặc thảo luận về những cuộc tấn công vào không phận Syria. Lực lượng Phòng vệ Israel cũng chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công cuối cùng hoặc được cho là đã sử dụng S-300.

Tác giả bản tin trên Kênh 13 cho biết, hiện vẫn chưa rõ việc kích hoạt hệ thống S-300 của Syria chỉ là sự kiện chỉ diễn ra một lần hay đây là tín hiệu của Nga với Israel, Moscow đang thay đổi chính sách khi Israel thực hiện các cuộc tấn công vào Syria.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Israel và Nga đang xấu đi, Israel đang chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và bắt đầu cung cấp thiết bị phi sát thương cho lực lượng Kiev.

Bản tin của kênh 13 Israel cũng cho thấy một số nghi vấn, vì các cố vấn Nga có rất nhiều kinh nghiệm trong tác chiến phòng không qua nhiều cuộc chiến tranh. Việc phóng tên lửa bắn đuổi khi máy bay đối phương đã quay trở về căn cứ là điều không thể do xác suất đánh trúng mục tiêu rất thấp. Hơn thế nữa, phía Syria cũng không có bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội liên quan đến việc S-300 khai hỏa. Sự cố tên lửa bắn đuổi máy bay Israel hoàn toàn có thể là do S-200 thực hiện và một dấu hỏi lớn đối với bản tin của Kênh 13.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top