Nga giành quyền kiểm soát 2 thành phố Lima và Svetlodarsk ở Donetsk

Dân quân Donbass và quân đội Nga tiến công trên vùng Donetsk, trong ngày giành được hoàn toàn quyền kiểm soát thị trấn Svetlodarsk và khu trung tâm thành phố Lima.

Tình hình chiến sự miền đông Ukraine ngày 24/5. Ảnh RIAFAN.

Chiến trường khu vực Donetsk

Lực lượng Dân quân Donetsk, phối hợp với quân đội Nga tiến công trên nhiều hướng vùng Donbass. Giao chiến ác liệt diễn ra ở các vùng Gorlovka, Marinka và Avdiivka. Sáng ngày 24/5, quốc kỳ Nga được kéo lên tòa nhà hành chính thị trấn Svetlodarsk - quân đội Ukraine rút lui khỏi thành phố không chiến đấu.

Lực lượng pháo binh Nga, sử dụng pháo tự hành Akacia tấn công chiến tuyến quân đội Ukraine ở Donetsk. Video Rusvesna
Lực lượng dân quân Donetsk, sử dụng pháo phản lực tấn công thành phố Avdiivka. Video Rusvesna

Quân đội Ukraine pháo kích dữ dội vào thành phố Donetsk, các khu định cư Yasinovataya, Zheleznaya Balka, Gorlovka, Panteleymonovka, Dolomitnoye, Staromikhaylovka, Mikhailovka, Aleksandrovka.

Ngày 23/5, lực lượng quân Ukraine tiến hành nhiều vụ nổ phá hoại trong khu vực nhà máy nhiệt điện Uglegorsk. Quân đội Ukraine muốn phá hủy con đập và làm ngập lụt khu vực bất chấp mối đe dọa đối với dân thường. Nhưng con đập vẫn chịu đựng được. Lực lượng dân quân Donbass cố gắng đẩy nhanh nhịp độ tấn công nhằm ngăn chặn những hoạt động phá hoại tiếp theo.

Trên chiến trường Luhansk, các đơn vị dân quân đẩy mạnh tiến công nhằm đánh lui quân đội Ukraine ra khỏi vùng Donbass, giao chiến đang diễn ra ác liêtk ở Mironovka, New York và các khu định cư khác.

Bộ tư lệnh quân đội Ukraine đang điều chuyển các đơn vị mới và vũ khí trang bị tăng cường cho Severodonetsk. Thành phố này trở thành một chiến tuyến quan trọng khác trong tiến trình giành lại quyền kiểm soát vùng Donbass, quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbass tiếp tục tiên công bao vây thành phố.

Trong thành phố Mariupol, lực lượng dân quân Donetsk và công binh Nga đang rà phá bom mìn, vật liệu nổ trong khu vực cảng cảng và vùng nước gần càng, trong các khu dân cư. Công binh Nga sử dụng các trang thiết bị hiện đại và tổ hợp robot công binh Uran-6.

Chiến trường khu vực Lugansk

Lực lượng dân quân Luhansk và quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công trong thành phố Liman. Các đơn vị dân quân Luhansk và quân đội Nga đang di chuyển từ ngoại ô vào trung tâm thành phố, giành quyền kiểm soát các khu dân cư. Quân đội Ukraine rút lui về phía tây thành phố dưới hỏa lực pháo kích của quân đội Nga và dân quân Luhansk.

Khẩu đội pháo tầm xa Msta-B pháo kích ở thành phố Liman. Video Bộ Quốc phòng Nga

Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt ở khu định cư Zolotoe, Toshkovka, Lisichansk và các làng nhỏ khác. Dân quân Donbass cố gắng đẩy quân đội Ukraine ra khỏi địa bàn. Trước các cuộc tấn công, dân quân Donbass thường xuyên bắn đạn pháo mang tờ rơi vào chiến tuyến quân đội Ukraine, kêu gọi đầu hàng hoặc rút lui về phía sau tiền tuyến.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Không quân Nga phóng tên lửa hành trình đường không đánh phá 3 sở chỉ huy dã chiến, 36 vị trí tập trung binh lực và khí tài quân đội Ukraine, 1 tiểu đoàn pháo tự hành thuộc lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 14 khu định cư Soledar, 6 kho vũ khí đạn ở các khu vực Minkovka, Bakhmut, Nikolaevka, Spornoe và Krasny Liman thuộc vùng Donetsk, trong đó một kho lớn đạn pháo 155 ly cho lựu pháo M-777 của Mỹ ở Razdolovka .

Không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân tấn công 2 sở chỉ huy dã chiến, 3 kho đạn, 80 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của Ukraine, tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 ở vùng Pilipchatino thuộc vùng Donetsk. Những cuộc không kích loại khỏi vòng chiến đấu hơn 210 binh lính Ukraine, 31 thiết bị quân sự bị phá hủy.

Máy bay chiến đấu Nga bắn rơi một MiG-29 của Ukraine trên không phận Kramotorsk thuộc vùng Donetsk.

Lực lượng pháo binh – tên lửa đánh phá 84 sở chỉ huy dã chiến, 463 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine, 137 khẩu pháo và súng cối trên trận địa chiến đấu. Phá hủy và làm hư hỏng 13 xe tăng và xe thiết giáp, 4 tổ hợp pháo phản lực Grad và 3 kho vũ khí đạn.

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 5 UAV ở các quận Chernobaevka thuộc vùng Kherson, Dibrovnoye, Kamenka, Pitomnik, Malye Prohody thuộc vùng Kharkiv. Đánh chặn 4 tên lửa pháo phản lực hạng nặng Smerch trên các khu định cư Topolskoye, Semenovka và Sukhaya Kamenka trong khu vực Kharkiv.

Tính đến ngày 24/5, đã có 178 máy bay chiến đấu, 125 trực thăng, 995 UAV, 320 tổ hợp tên lửa phòng không, 3243 xe tăng và xe thiết giáp các loại, 425 pháo phản lực, 1658 pháo dã chiến và súng cối, 3124 xe quân sự đặc chủng.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top