Nga chuyển giao trang thiết bị quân sự thu giữ được cho lực lượng dân quân Donbass

Ngày 14/3, Bộ Quốc phòng Nga chuyển giao các trang bị quân sự cho các lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) trong khu vực Donbass.

Theo video, được Bộ Quốc phòng Nga công bố, những trang thiết bị quân sự được chuyển giao là chiến lợi phẩm, thu giữ từ Lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến dịch quân sự.

“Những trang thiết bị và vũ khí cả do Liên Xô sản xuất và các nước phương Tây cung cấp, sau khi được kiểm tra tình trạng kỹ thuật và phục hồi, đã chuyển giao cho lực lượng dân quân của các nước cộng hòa nhân dân DPR và LPR.

Trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, các đơn vị chiến đấu của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga thu giữ một số lượng lớn trang thiết bị quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine” - video nhấn mạnh.

Việc chuyển giao những trang thiết bị này cho thấy, quân đội Nga đang gia tăng sự yểm trợ trực tiếp của Nga cho các đơn vị lực lượng dân quân DPR và LPR (bao gồm cả nguồn cung cấp vũ khí) trên chiến tuyến ở khu vực Donbass.

Quân đội Nga chuyển giao vũ khí trang thiết bị cho dân quân Donbass
Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Trong tuyên bố gần đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị quân đội Nga tiến đến phòng tuyến Vodyanoe, Sladkoe, Stepnoe, Taramchuk và Slavnoe phía bắc từ thị trấn Volnovakha.

Lực lượng dân quân Lugansk đã phong tỏa Severodonetsk từ phía đông và nam, tiến đến vùng ngoại ô phía đông bắc của thành phố. Giao chiến ác liệt đang diễn ra trên địa bàn này.

Máy bay chiến đấu của Nga hoạt động trên không phận Donetsk, yểm trợ hỏa lực cho cuộc tiến công của các đơn vị dân quân Donetsk (DPR) vào chiến tuyến của lực lượng quân đội Ukraina

Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga trên không phận Donetsk

Lực lượng dân quân Donetsk (DPR), được hỏa lực trực tiếp của quân đội Nga yểm trợ, tiến công trong địa bàn thành phố Mariupol. Các đơn vị lực lượng dân tộc cực đoan Ukraina thương vong và phải rút lui khỏi các khu vực thành phố ở phía bắc và phía đông.

Các đơn vị dân quân Donetsk (DPR) giao chiến với lực lượng quân tình nguyện dân tộc chủ nghĩa tại thành phố Mariupol.

Theo trang tin quân đội Nga, đêm ngày 14/3, không quân Nga bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) Ukraine, trong đó có một UAV Bayraktar TB-2.

Không quân Nga không kích 187 mục tiêu của Lực lượng vũ trang Ukraine, có 2 sở chỉ huy, 1 hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1, một trạm radar dẫn đường tên lửa và xác định mục tiêu, 2 bệ phóng tên lửa, hai trạm tác chiến điện tử, hai kho đạn dược và nhiên liệu, dầu nhờn, 31 điểm tập kết binh lực.

Tổng cộng có 3920 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bị vô hiệu hóa. Quân đội Nga đã phá hủy: 143 UAV, 1267 xe tăng và các phương tiện thiết giáp khác, 124 pháo phản lực các cỡ nòng, 457 pháo dã chiến và súng cối, 1028 xe quân sự đặc chủng.

Không quân Nga tiến công vào các cơ sở sửa chữa, sản xuất máy bay của Doanh nghiệp Nhà nước Antonov (Cục Thiết kế Antonov thời Liên Xô) ở Vùng Kyiv:

Không quân Nga tấn công cơ sở sản xuất của tập đoàn Nhà nước Antonov Ukraina

Nga công bố video từ căn cứ hải quân Berdyansk (Biển Azov) của Lực lượng vũ trang Ukraine. Theo video từ khu vực này, căn cứ có các chiến hạm, không có người do quân đội Ukraine đã rút chạy. Quân đội Nga thu giữ rất nhiều vũ khí, trang thiết bị.

Chiến hạm của Hải quân Ukraine ở Berdyansk:

Chiến hạm của Hải quân Ukraine ở Berdyansk

Dự kiến ​​vòng đàm phán mới Ukraine-Nga sẽ diễn ra tại Belarus ngày 14/3. Phía Kyiv tuyên bố, “mục tiêu chính” của cuộc đàm phán là thống nhất một cuộc gặp giữa Zelensky và Putin. 

Chính chính quyền Kyiv cũng gặp áp lực rất lớn từ các đảng phái dân tộc chủ nghĩa, được sự hậu thuẫn của phương Tây và bất cứ sự nhượng bộ nào cũng có thể là sự kết thúc của các thành viên đoàn đàm phán Ukraina. Do đó, vòng đàm phán mới sẽ không có gì đột phá. Việc mở cửa các hành lang nhân đạo trở thành thành tựu duy nhất của các cuộc đàm phán. Nhưng các hành lang nhân đạo cũng nhiều lần bị phá hoại.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top