Nga bẻ gãy 1 cuộc đổ bộ tấn công, bắn rơi 1 Su-24, 1 Su 27 và 3 trực thăng Mi-8 Ukraine

Quân đội Nga hoàn tất chiến dịch 3 ngày ngừng bắn cứu hộ dân thường ở Mariupol, bẻ gãy 1 cuộc đổ bộ của quân đội Ukraine, bắn rơi 1 Su-24, một Su-27 và 3 trực thăng Mi-8, phá hủy số lượng lớn vũ khí viện trợ từ phương Tây.

Ngày 7/5, thượng tướng Mikhail Mizintsev, giám đốc Trung tâm chỉ huy, điều hành Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, các cơ quan hữu quan Nga, cùng với sự tham gia của đại diện Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), đã tiến hành và hoàn tất chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal. Trong 3 ngày đã cứu hộ và sơ tán được 51 người.

Những người ra khỏi nhà máy được hỗ trợ tâm lý, cung cấp dịch vụ y tế, lượng thực thực phẩm và được tự do di tản theo mong muốn.

Bản đồ vùng chiến sự phía đông Ukraine ngày 7/5. Ảnh RIA. FAN

Theo đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, thông báo trong ngày 7/5, Không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao tấn công 5 địa điểm tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự, 1 kho đạn gần làng Bakhmut thuộc vùng Donetsk.

Trong đêm ngày 6 rạng ngày 7/5, không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân tấn công 18 cơ sở quân sự của quân đội Ukraine.

Trong đó, có 2 sở chỉ huy dã chiến tại khu vực Skovorodnikovo thuộc vùng Kharkiv, 5 địa điểm tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự, 3 kho vũ khí đạn và nhiên liệu tại khu định cư Dachnoye thuộc khu vực Odessa.

Không quân chiến thuật Nga phá hủy hạ tầng quân sự Ukraine trên vùng Donetsk. Video Telegram Contact @RVvoenkor-2

Các đơn vị tên lửa chiến thuật Iskander tấn công các ga đường sắt Bogodukhov, Krasnograd và Karlovka trong khu vực Kharkiv, phá hủy một số lượng lớn trang thiết bị được chuyển giao từ các nước phương Tây cho các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 Ukraine.

Lực lượng tên lửa chiến thuật tấn công vào 42 địa điểm tập trung binh lực của quân đội Ukraine, phá hủy 2 kho vũ khí đạn dã chiến gần làng Seversk. Những cuộc tấn công đã loại khỏi vòng chiến đấu 280 binh sĩ Ukraine, phá hủy 48 vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Trong đêm ngày 6, rạng ngày 7/5, lực lượng pháo binh - tên lửa chiến trường Nga tấn công 44 sở chỉ huy dã chiến và 196 trận địa phòng ngự, điểm tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự.

Lực lượng phòng không chiến trường Nga bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV) quân đội Ukraine trên các khu định cư Berezovka thuộc vùng Nikolaev, Signal, Luhansk, Krasnorovka, Yasinovate và Zugres thuộc vùng Donetsk, Olgino thuộc vùng Kherson, Cherneshchina thuộc vùng vùng Kharkiv.

Hoạt động chiến đấu của một xe tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1. Video RT

Phòng không chiến trường Nga bắn hạ 3 tên lửa đạn đạo "Tochka-U" và 9 tên lửa không điều khiển của pháo phản lực "Smerch" trên thành phố Izyum thuộc vùng Kharkiv.

Không quân Nga bắn rơi 1 máy bay ném bom Su-24, 1 tiêm kích Su-27, 3 trực thăng Mi-8 cùng quân đổ bộ, 2 UAV Bayraktar TB2, phá hủy một xuồng đổ bộ tấn công "Stanislav" gần đảo Zmeiny.

Tính đến ngày 8/5, quân đội Nga phá hủy 154 máy bay chiến đấu, 115 trực thăng quân sự, 764 UAV các loại, 296 tổ hợp tên lửa phòng không, 2902 xe tăng và các phương tiện thiết giáp khác, 333 pháo phản lực các loại, 1378 pháo và súng cối, 2728 xe quân sự đặc chủng,

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top