Mỹ tiếp tục rút quân, giao chiến diễn ra ác liệt trên lãnh thổ Afghanistan

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 30/5, Fuad Aman, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố, quân đội Mỹ đã bàn giao quyền kiểm soát căn cứ “Tổ hợp Kabul Mới” cho quân đội Afghanistan.

The Bộ Quốc phòng Afghanistan, trong một buổi lễ có sự hiện diện của Scott Miller, tư lệnh trưởng lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan và thứ trưởng Bộ Quốc phòng Afghanistan, quân đội Mỹ đã trao quyền kiểm soát "Khu phức hợp Kabul mới" tại trung tâm thủ đô Kabul cho lực lượng vũ trang Afghanistan.

Theo thôn tin từ truyền thông đại chúng Mỹ, quân đội Mỹ và NATO đã thực hiện 25% quá trình rút quân ở Afghanistan, chuyển giao Trại Antonik ở tỉnh Helmand, Trại Mike Spann ở Balkh, Morehead ở Kabul và Trại Tổ hợp Kabul Mới, quá trình rút quân sẽ hoàn tất vào 11/9/2021.

Quân đội Mỹ bàn giao căn cứ quân sự "Tổ hợp Kabul Mới" cho quân đội Afghanistan

Quân đội Mỹ bàn giao căn cứ quân sự "Tổ hợp Kabul Mới" cho quân đội Afghanistan

Trong ngày 30/5/2021, giao chiến diễn ra giữa quân đội Afghanistan và lực lượng Taliban trên khắp các tỉnh thuộc quốc gia này. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Afghanitan, 210 tay súng Taliban thiệt mạng, 95 tay súng khác bị thương trong các cuộc giao chiến ác liệt ở các tỉnh Nangarhar, Laghman, Khost, Ghazni, Logar, Paktika, Zabul, Badghis, Ghor, Faryab, Balkh, Jawzjan, Samangan, Baghlan, Badakhshan và Kunduz.

Theo TGO
back to top