Lực lượng Hồi giáo cực đoan bắn vào Quân cảnh Nga ở Raqqa

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 20/12, lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã nổ súng vào một đoàn tuần tra của Quân cảnh Nga. Khi đó đoàn tuần tra này đang thực hiện nhiệm vụ khai thông lại tuyến đường cao tốc M4 trên vùng đông bắc Syria.

Đội tuần tra Nga khởi hành từ thị trấn Ain Issa phía bắc Raqqa, có nhiệm vụ hộ tống một đoàn xe dân sự đi dọc theo đường cao tốc M4.

Tuyến đường M4 kết nối tỉnh Raqqa với al-Hasakah và Aleppo. Sáu tháng trước, quân cảnh Nga đã mở thông đường cao tốc. Nhưng gần đây, đường cao tốc bị dừng giao thông dân sự, do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích dữ dội vào Ain Issa.

“Các nhóm Hồi giáo cực đoan được Ankara hậu thuẫn đã cố tình nổ súng vào đội tuần tra Quân cảnh Nga ở phía đông thị trấn Ain Issa” - Đài quan sát Nhân quyền Syria(SORH), có trụ sở ở London, ủng hộ thánh chiến, đối lập - cho biết, "Đội tuần tra đã phản ứng lại vụ xả súng của lực lượng Hồi giáo cực đoan, giao thông [trên đường cao tốc] bị đình chỉ".

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về sự cố khiêu khích này. Sự cố xảy ra hai ngày sau cuộc tấn công thất bại của lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu vào Ain Issa. Cuộc tấn công vi phạm hai thỏa thuận ngừng bắn riêng biệt mà Ankara đã ký với Mỹ và Nga, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vẫn giữ vững được các vị trí phòng ngự quanh thị trấn.

Quân cảnh Nga và một số đơn vị Quân đội Syria đã bố trí 3 trạm quan sát bên trong và xung quanh Ain Issa để giám sát lệnh ngừng bắn.

Quân đội Nga đang đề xuất yêu cầu SDF bàn giao thị trấn Ain Issa và vùng phụ cận cho chính quyền Damascus để ngăn chặn một cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan vào khu vực này, với tuyên bố chống khủng bố (các nhóm dân quân người Kurd).

Trong khi đó, lãnh đạo Lực lượng SDF do người Kurd dẫn đầu lại tuyên bố không chấp nhận đề xuất của Nga.

Theo https://southfront.org/turkeys-proxies-opened-fire-at-russian-pa
back to top