Liên quân Ả rập Xê út tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Houthi ở tinh Hajjah

Ngày 5/3, nhóm Quân khu 5 của Lực lượng vũ trang Yemen do Ả rập Xê út hậu thuẫn đẩy lùi một cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) ở tỉnh Hajjah, tây bắc Yemen.

Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu tuyên bố, lực lượng Houthi tiến hành cuộc tấn công vào các vị trí gần trung tâm huyện Harad và thị trấn Bani Hassan thuộc huyện Abs.

Nhóm Quân khu 5 đẩy lùi cuộc tấn công sau nhiều cuộc giao chiến ác liệt với các lực lượng Houthi.

Không quân liên quân do Ả rập Xê-út dẫn đầu mạnh mẽ yểm trợ lực lượng Quân khu 5.

Từ ngày 5 – 6/3, máy bay chiến đấu Ả rập Xê út tiến hành hơn 30 cuộc không kích vào lực lượng Houthi ở Hajjah. Theo tuyên bố của liên quân, Houthi chịu nhiều thương vong và bị phá hủy hơn 16 phương tiện.

Lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) tấn công trên chiến trường tỉnh Hajjah, tây bắc Yemen.

Tháng 2/2022, nhóm Quân khu 5 với sự hậu thuẫn của các lực lượng Quân đội Quốc gia Yemen của tổng thống Mansur Hadi và liên quân do Ả rập Xê-út đứng đầu, tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào lực lượng Houthi ở trung tâm quận Harad.

Houthi đã đánh bại cuộc tấn công và giữ vững được trung tâm huyện và vùng ngoại ô.

Đến thời điểm này, lực lượng Houthi chuyển sang phản công. Các lực lượng liên minh do Ả rập Xê út đứng đầu ở Hajjah, chủ lực là lực lượng Quân khu 5, chỉ có thể chiến đấu phòng ngự.

Các cuộc không kích dữ dội của liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu vào lực lượng Houthi ở Hajjah cho thấy, lực lượng Quân khu 5 và các đơn vị của ông Mansur Hadi có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào trung tâm quận Harad.

Chính vì vậy, Houthi tiến hành cuộc tấn công phủ đầu, phá kế hoạch của Liên minh và các lực lượng quân sự Yemen của tổng thống lưu vong Mansur Hadi.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top